Gala Art Hair Award 2018: Giai điệu âm nhạc hòa quyện ngôn ngữ sắc mầu

Đêm chung kết Art Hair Award 2018 – Lễ vinh danh và trao giải nghệ sĩ đã diễn ra tại Hà Nội. Sau hai vòng sơ khảo được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào tháng 9 và 10, các tác giả xuất sắc đến từ mọi miền trên cả nước đã tề tựu tại Thủ đô Hà Nội để tham gia lễ vinh danh.

Art Hair Award 2018 là cuộc thi lớn thường niên của ngành tóc Việt được khởi xướng từ năm 2015 với tên gọi Hair Office, đến nay chương trình đã có sự đổi mới về format. Từ việc thí sinh tham dự là các khách hàng – người tiêu dùng, đến 2018 các nhà tạo mẫu sẽ trực tiếp tỏa sáng trên sân khấu bằng tài năng của mình.

Art Hair Award 2018 năm nay là sự kết hợp giữa tạo mẫu tóc và âm nhạc. Các thi sinh sẽ tạo mẫu tóc ngay trên sân khấu dưới nên âm nhạc của ban nhạc Art Hair.

Art Hair Award 2018 là sân chơi đầu tiên của ngành tóc không chỉ chấm điểm dựa trên kĩ thuật hay tính nghệ thuật của tác phẩm, mà thêm vào đó, để đánh giá sự thành công của các nhà tạo mẫu, cảm xúc của nữ chủ nhân sở hữu tác phẩm được đặt lên như một tiêu chí hàng đầu.

Có câu nói "Nghệ thuật không phải điều bạn thấy, nghệ thuật là điều bạn khiến người khác thấy". Bởi vậy, tại vòng chung kết Art Hair Award 2018, với chủ đề "Ngôn ngữ sắc màu", các nhà tạo mẫu sẽ phải thực hiện mái tóc sao cho nhận được sự hài lòng cao nhất của khách hàng và cộng đồng.

Những bản nhạc được nam ca sĩ Dương Trần Nghĩa thể hiện tạo ra rất nhiều cảm xúc sáng tạo cho các thí sinh.

Dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Thiết kế Mẫu và Sáng tạo Mỹ thuật Việt Nam, Art Hair Aword 2018 được tổ chức bởi Tạp chí Hairworld cùng các thành viên Ban cố vấn là những nghệ sĩ – nhà tạo mẫu hàng đầu: Văn Minh Phương, A Đoan, Minh Hạnh, Trần Hưng Thịnh, Phạm Minh Ánh nhằm mục đích tôn vinh những người nghệ sĩ hoạt động trong ngành thời trang tóc.

Đêm biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với âm nhạc và những màn trình diễn tóc đầy màu sắc, nhưng cũng có tính ứng dụng cao với sự dàn dựng của siêu mẫu Thúy Hằng trong vai trò tổng đạo diễn cùng sự tham dự của ca sĩ Dương Trần Nghĩa và Art Hair Band: Nghệ sĩ Piano Phong Việt, nghệ sĩ trống Linh Oringchain, nghệ sĩ ghita Tùng Tíc, nghệ sĩ Violin Quỳnh Khánh.

Hội đồng Giám khảo nghệ thuật là 7 nghệ sĩ – nhà tạo mẫu đã có nhiều năm tích lũy kĩ thuật và kinh nghiệm, còn có sự hiện diện của Hội đồng giám khảo khách mời là nghệ sĩ, doanh nhân có uy tín, đại diện cho các góc nhìn đa dạng của xã hội: NSƯT Chí Trung, ca sĩ Ngọc Khuê, Á hậu Nguyễn Thu Trang (HH Thế giới người Việt tại Séc 2010), doanh nhân Nguyễn Kim Oanh, Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương, doanh nhân Phạm Ngọc Long và nhiếp ảnh gia Trịnh Lai.

Cuộc thi đề cao tính mỹ thuật ứng dụng của ngành thời trang tóc đương đại. Bởi nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, mọi hoạt động để phát triển của nghệ thuật đều phục vụ cho cuộc sống.

Ban giám khảo chăm chú theo rõi các thí sinh thể hiện phần thi của mình.

Giải Golden Artist đã thuộc về NTM Nguyễn Văn Điệp Nghệ An

Quán quân Nguyễn Văn Sơn cùng người mẫu tóc của mình thể hiện phần thi catwalk.

Giám khảo Chí Trung nhận xét về phần thi của các thí sinh.

Chung cuộc, giải Quán quân thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Sơn (Bắc Ninh); 2 giải Á quân thuộc về thí sinh Nguyễn Tùng (TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Điệp (Nghệ An); ngoài ra Ban tổ chức còn trao các giải phụ do Hội đồng giám khảo nghệ thuật bình chọn; Giải tác phẩm được yêu thích nhất; Giải thời trang hoàn mỹ…

Ban tổ chức vinh danh ban giám khảo.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/gala-art-hair-award-2018-giai-dieu-am-nhac-hoa-quyen-ngon-ngu-sac-mau-20181209163300616.htm