Gầm xe cà vào đá, ô tô 4 chỗ bị cháy rụi trên đèo Sao Mai

Sáng 7.4, Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) đã có báo cáo nhanh vụ cháy xe ô tô 4 chỗ trên đỉnh đèo Sao Mai, khiến 5 người thoát chết.

Vụ cháy ô tô xảy ra lúc 16 giờ 30 ngày 6.4 ở đèo Sao Mai nằm trên QL28B.

Theo thông tin ban đầu, tài xế Nguyễn Duy Đạt (trú TP.Phan Thiết) điều khiển xe ô tô 4 chỗ BS 86A - 038.61 lưu thông trên QL28B. Khi đến đoạn qua thủy điện Đại Ninh, cách địa phận H.Đức Trọng (Lâm Đồng) khoảng 3 km, do đường xấu nên gầm xe của anh Đạt đã cà vào phiến đá giữa đường rồi bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hiện trường xe cháy - Ảnh do tài xế đi đường cung cấp

Khi phát hiện xe bị cháy, anh Đạt đã bung cửa xe, đưa 4 người trong xe ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, xe bị thiêu rụi do không có phương tiện dập cháy tại chỗ.

Vụ cháy khiến kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài từ khi xảy ra cháy cho đến 19 giờ 30 cùng ngày (6.4) mới thông xe.

Đỉnh đèo Sao Mai rất nguy hiểm do đường xấu - Ảnh: C.T.V

Do khu vực xảy ra cháy cách xa trung tâm H.Bắc Bình đến 70 km nên khi lực lượng chức năng địa phương đến nơi thì chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận, cho biết tại địa điểm xảy ra cháy, mặt đường chưa được sửa chữa sau trận sạt lở núi từ tháng 10.2017. Hiện đơn vị bảo dưỡng đường bộ thuộc Sở GTVT Bình Thuận đang chuẩn bị sửa chữa.

Ông Thanh cho biết thêm đây là “nút” nguy hiểm nhất trong đoạn đường đèo dốc từ nhà máy thủy điện Đại Ninh nối với QL20 ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) và khuyến cáo tài xế chở khách tuyến Đà Lạt - Mũi Né phải hết sức cẩn thận khi lưu thông qua khu vực này.

QL28B dài 90 km, nối từ QL1 tại thị trấn Lương Sơn (H.Bắc Bình, Bình Thuận) đến QL 20 tại ngã ba Ninh Loan (H.Đức Trọng, Lâm Đồng).

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gam-xe-ca-vao-da-o-to-4-cho-bi-chay-rui-tren-deo-sao-mai-950059.html