Game online biến những 'cậu choai' thành kẻ cướp đầy liều lĩnh, manh động

Gầy gò, sức khỏe thuộc dạng 'trói gà không chặt' nên những 'cậu choai' mê game online thường được cho là vô hại. Không ít người chủ quan cho rằng, khi túng tiền, các đối tượng này cũng chỉ trộm cắp vặt để có tiền chơi game mà thôi. Tuy nhiên, những vụ án cướp tài sản đặc biệt manh động, liều lĩnh xảy ra trong thời gian qua đã chứng minh điều ngược lại: Một khi cần tiền, những 'game thủ' kiểu này có thể gây ra các vụ cướp khiến dư luận chấn động!

 Những ngày cuối tháng 9-2019, dư luận xôn xao trước thông tin CAQ Hoàng Mai, Hà Nội triệt phá thành công nhóm cướp nhí gồm 3 đối tượng chỉ 15, 16 tuổi chuyên dùng dao bầu hàn tuýp sắt (còn gọi là dao phóng lợn) để cướp tiền của các lái "xe ôm" trong đêm

Những ngày cuối tháng 9-2019, dư luận xôn xao trước thông tin CAQ Hoàng Mai, Hà Nội triệt phá thành công nhóm cướp nhí gồm 3 đối tượng chỉ 15, 16 tuổi chuyên dùng dao bầu hàn tuýp sắt (còn gọi là dao phóng lợn) để cướp tiền của các lái "xe ôm" trong đêm

Trước đó, vào cuối tháng 1, đầu tháng 2-2019, dư luận cũng xôn xao với vụ án đối tượng cắt cổ lái xe taxi ở cổng phụ SVĐ Mỹ Đình, hòng cướp tài sản. Điểm chung của những kẻ gây án này đều là nghiện game online, không có tiền nên liều lĩnh ra tay

Nguyễn Cảnh An (SN 16-8-1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bỏ nhà, sống chủ yếu tại các quán game online. Khi hết tiền, ban đầu, An còn đi trộm cắp vặt. Sau đó, đối tượng nghĩ tới việc cướp hòng lấy được nhiều tiền hơn

Nghĩ là làm, tới chiều 29-1-2019, An thủ con dao mua 10.000 đồng ở hàng tạp hóa, đặt xe taxi của hãng Linh Anh chở về cổng phụ SVĐ Mỹ Đình. Tại đây, An đã dùng dao cắt cổ lái xe khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường. Do hoảng sợ nên An không kịp lấy tài sản, bỏ chạy ngay sau đó

Sau khi gây án, An vừa đi bộ, vừa đi xe đạp (lấy trộm được) để bỏ trốn lên... tỉnh Hòa Bình. Tại đây, y bán xe đạp được chút tiền, và lại vùi đầu vào quán game online cho tới khi bị bắt

Những người biết An đều ngỡ ngàng khi hay tin đối tượng này gây ra vụ trọng án. Bởi suốt ngày vùi đầu vào game online nên Nguyễn Cảnh An rất gầy gò, sức khỏe yếu. Cũng vì ý thức được điều này nên đối tượng đã ra tay rất quyết liệt với lái xe, nhằm cướp trót lọt, không để nạn nhân kịp chống cự

Tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh An đã thừa nhận mọi hành vi tội ác. Đối tượng còn kể rằng, y đã phải tính toán cách ra tay để lái xe không kịp phản ứng. Nguyên nhân khiến An nghĩ tới việc dùng dao đi cướp là do nghĩ tới một video cảnh báo nạn cướp trên YouTube

Chiều 25-9-2019, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Cảnh An 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình

Khi vụ án giết người, cướp tài sản của Nguyễn Cảnh An còn chưa hết dư âm về sự hãi hùng, nhóm 3 đối tượng 15, 16 tuổi ở quận Hoàng Mai đã rủ nhau đi cướp để có tiền ăn tiêu. Cả 3 tên đều có điểm chung là mê game online, bỏ học và không có công việc ổn định

Xuất phát điểm khiến nhóm này nghĩ tới việc cướp là từ câu nói bâng quơ của đối tượng Quang "béo" (giữa). Muốn "độ" xe mà không có tiền, lại đang thiếu tiền chơi game, Quang "béo" nói rằng "giờ muốn có tiền thì... chỉ có đi cướp". Lập tức, 2 tên đồng bọn hưởng ứng

Để có vũ khí đe dọa nạn nhân, nhóm cướp nhí đã mang theo dao phóng lợn tự chế. Chúng phân công nhau vai trò cụ thể, hòng dẫn dụ lái xe ôm buổi đêm đi tới địa điểm chuẩn bị trước để cướp

Nhóm cướp 3 tên đi trên 1 xe máy, tìm "con mồi" ở các khu vực Thanh Nhàn, Bạch Mai, Giáp Bát... Khi gặp lái xe ôm, chúng sẽ để Trần Xuân Quang (Quang "gầy", SN 2003, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) đến đặt vấn đề chở về Tân Mai hoặc Hoàng Văn Thụ

Trong khi đó, Ngô Nhật Quang (Quang "béo", SN 2004, trú tại Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) chở đồng bọn là Hiếu về trước, chuẩn bị sẵn hung khí, chờ Quang "gầy" dẫn lái xe ôm về là ra tay

Khi lái xe ôm về địa điểm mà nhóm cướp dự tính, đối tượng Nguyễn Ngọc Minh Hiếu (SN 2004, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) cầm dao phóng lợn ra dí vào mặt của lái xe ôm để đe dọa. Còn Quang "béo" dùng tuýp sắt đánh nạn nhân, nhằm khiến lái xe ôm hoảng sợ, mất tinh thần và đưa tiền

Tại cơ quan công an, nhóm cướp nhí khai nhận đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp với cùng một thủ đoạn. Mỗi vụ, chúng lấy được 500.000 đồng tới 1 triệu đồng của nạn nhân

Số tiền cướp được, nhóm đối tượng chủ yếu "nướng" vào các quán game online - nơi chúng thường xuyên tụ tập. Nhóm này cũng thể hiện sự tinh vi, khi chúng không ở quá lâu tại một quán game nào, mà sẽ thay đổi địa điểm sau một thời gian nhất định

Trong số 9 vụ cướp đã thực hiện, có 7 vụ xảy ra tại địa điểm này. Nhóm cướp đã đi xem xét địa hình và chọn ngõ 66 phố Tân Mai là nơi "điều" các lái xe ôm tới để ra tay

Từ đầu ngõ nhìn vào, có thể thấy đây là con ngõ rất sâu, vắng người lúc tối, đêm khuya

Nhóm cướp khai nhận, chúng dẫn "con mồi" vào gần cuối ngõ, rồi bắt đầu rút dao phóng lợn hàn tuýp sắt ra để đe dọa. Đây là vị trí cuối ngõ mà nhóm cướp đã chọn

Từ cuối ngõ nhìn ra, có thể thấy độ sâu "hun hút" của con ngõ, phù hợp với mục đích của nhóm cướp nhí

Trong các tội phạm pháp hình sự, cướp là một trong những hành vi nghiêm trọng nhất. Điều đáng báo động là trong các vụ cướp vừa đề cập, thủ phạm đều là những "con nghiện" game online, tuổi đời còn rất trẻ

Với hành vi sát hại dã man lái xe taxi, Nguyễn Cảnh An đã phải nhận hình phạt cao nhất của pháp luật. Kẻ nghiện game này không còn cơ hội để sửa lỗi lầm, sau hàng loạt điều lầm lỗi mà đối tượng đã phạm phải, chỉ vì dấn thân vào các trò chơi trực tuyến vô bổ

Nhóm cướp nhí cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi nghiêm trọng của chúng trước pháp luật. Sau tất cả, vấn đề giáo dục của gia đình, nhà trường lại được nhắc tới, để những người trẻ tuổi không bị game online dẫn vào con đường mù quáng và tội lỗi

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/anh-game-online-bien-nhung-cau-choai-thanh-ke-cuop-day-lieu-linh-manh-dong/826961.antd