Gần 1.000 lao động Quảng Trị đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Tại tỉnh Quảng Trị, 13 tổ chức phi chính phủ đang tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 người lao động địa phương, theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh.

Nhân viên của Dự án RENEW/NPA chuẩn bị cho việc hủy nổ bom mìn còn sót lại tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NPA

Nhân viên của Dự án RENEW/NPA chuẩn bị cho việc hủy nổ bom mìn còn sót lại tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NPA

Đặc biệt, phần lớn người lao động tại các tổ chức phi chính phủ ở tỉnh Quảng Trị là cán bộ, nhân viên của Dự án RENEW/NPA. NPA (Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2008 sau khi ký thỏa thuận với tỉnh Quảng Trị hỗ trợ phát triển năng lực hủy nổ bom mìn cho Dự án RENEW.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 13 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực rà phá bom mìn, nhân đạo và sinh kế, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường, từ thiện, bảo tồn…Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận 12 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị vốn cam kết hơn 3,3 triệu USD.

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động nói chung, trong đó phần lớn là lao động người Quảng Trị. Một số tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài có đông người lao động trên địa bàn đang làm việc có thể kể đến là RENEW/NPA, PeaceTree Việt Nam, MAG…

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh Quảng Trị, dự báo thời gian tới, số dự án cũng như người lao động làm việc cho các dự án sẽ có xu hướng tăng. Vừa qua, Trung tâm Phục vụ đối ngoại tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng (đơn vị được Bộ Ngoại giao ủy quyền thực hiện công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam) đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc tại các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Quảng Trị.

Mỹ Hà

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-1000-lao-dong-quang-tri-dang-lam-viec-cho-cac-to-chuc-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-92019.html