Gần 1.000 tấn cá chết ở làng bè La Ngà sau đêm mưa

Sau đêm mưa, gần 1.000 tấn cá của các hộ dân nuôi trên sông La Ngà bị chết, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ngày 21/5, lực lượng chức năng huyện Định Quán (Đồng Nai) ghi nhận tình hình cá chết trên sông La Ngà với thiệt hại gần 1.000 tấn của 81 hộ dân. Cá bị chết gồm cá lăng, cá diêu hồng, cá mè thương phẩm nên nông dân thiệt hại nặng.

Cá của người dân nuôi ở sông La Ngà bị chết đêm 15 rạng sáng 16/5. Ảnh: V.T.

Cá của người dân nuôi ở sông La Ngà bị chết đêm 15 rạng sáng 16/5. Ảnh: V.T.

Sau khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, Sở TN-MT Đồng Nai đã lấy 13 mẫu nước khu vực làng bè và nhiều mẫu cá để đưa đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Cá làng bè sông La Ngà chết ồ ạt vào đêm 15 rạng sáng 16/5. Thời gian này, ngư dân phát hiện cá có biểu hiện lừ đừ, nổi lên mặt nước đớp khí. Nhiều người đã sục ôxy, kéo lồng bè rời vị trí để cứu cá nhưng bất thành.

Đến trưa 16/5, hàng trăm tấn cá chết trắng nên ngư dân phải vớt bán cho thương lái với giá rẻ mạt.

Theo người dân, trước khi cá chết, khu vực huyện Định Quán có mưa lớn và nước sông có biểu hiện đổi màu.

Hiện Bộ TN-MT đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân cá chết.

Tình trạng cá chết với số lượng lớn tại các bè nuôi của ngư dân La Ngà từng xảy ra hồi tháng 5/2018. Thời gian này, sau cơn mưa lớn, 1.900 tấn cá của ngư dân chết trắng, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Tỉnh Đồng Nai sau đó xác định cá chết do thiên tai nên chi trên 12 tỷ đồng hỗ trợ người dân.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gan-1-000-tan-ca-chet-o-lang-be-la-nga-sau-dem-mua-post948410.html