Gần 1.000 vận động viên trong nước, quốc tế tranh tài tại giải Vietnam Jungle Marathon - Pù Luông 2019

Ngày 25-5, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông thuộc địa bàn các huyện Quan Hóa, Bá Thước (Thanh Hóa) đã diễn ra giải chạy Vietnam Jungle Marathon (giải Marathon băng rừng Việt Nam) lần thứ 3 – năm 2019.

VĐV Lê Thị Lan (Thanh Hóa) giành chiến thắng ở cự li 10 km nữ.

Giải Marathon băng rừng Việt Nam 2019 (VJM 2019) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông do Công ty TNHH Phú Thịnh (Topas Travel) Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa; UBND các huyện Quan Hóa, Bá Thước tổ chức. Đây là lần thứ 3 giải đấu được tổ chức.

Đông đảo các VĐV trong nước vad quốc tế đăng ký tham gia giải.

Với chủ để “Chạy giữa mùa vàng”, giải năm nay có sự tham gia tranh tài của gần 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần tham gia giải có cả những VĐV chuyên nghiệp, một số thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam, cũng như các du khách đam mê chạy marathon băng rừng và khám phá du lịch. Giải cũng thu hút sự quan tâm của nhiều phóng viên trong nước, quốc tế.

Các VĐV tranh tài tại các cự li của giải.

Các VĐV tranh tài ở 5 nội dung gồm 10 km, 25 km, 42 km, 55 km và 70 km. Các cự li chạy đều có điểm xuất phát từ các xã nằm trong Khu bảo tồn thiên Pù Luông thuộc huyện Bá Thước, Quan Hóa và có điểm về đích tại bản Hang, xã Phú Lệ (Quan Hóa).

Các VĐV xuất phát cự li chạy 25 km.

Tranh tài tại cự li chạy 10 km.

Theo ban tổ chức, giải năm nay thu hút số lượng VĐV, du khách tham gia đông nhất từ trước đến nay. Chất lượng của giải cũng đã tăng lên với sự chuẩn bị cùng công tác tổ chức được phối hợp thực hiện tốt. Các cuộc tranh tài đã diễn ra hào hứng, sôi nổi nhưng cũng không kém phần quyết liệt với sự tham gia cổ vũ của đông đảo du khách, người dân các huyện Bá Thước, Quan Hóa.

VĐV Hà Văn Nhật (Thanh Hóa) giành chiến thắng ở cự li 42 km nam

Giải là cơ hội để các VĐV, du khách trong nước và quốc tế khám phá những điều mới lạ, đặc sắc của thiên nhiên, con người tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông – điểm du lịch lý tưởng của vùng cao Thanh Hóa đang ngày càng được du khách yêu thích.

VĐV Sebastien Houssin (Pháp) giành chiến thắng ở cự li 10 km nam.

VĐV Lê Văn Tuấn Anh chiến thắng ở cự li 25 km nam.

Stephanie Davidson (Pháp) giành chiến thắng ở cự li 25km nữ.

VĐV Veronika Vadovicova chiến thắng ở cự ly 70km nữ.

Giải cũng là sự kiện thể thao thường niên, tạo cơ hội, giao lưu rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần TDTT, góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của Thanh Hóa. Sự kiện vừa là thể thao, vừa là du lịch mang tầm quốc tế này sẽ là dịp để quảng bá những hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp, những giá trị của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại các huyện Quan Hóa, Bá Thước phát triển.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao tại các nội dung thi đấu.

Trao huy chương cho các VĐV ngay khi về đích.

Ban tổ chức đã trao huy chương, giải thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao tại 5 nội dung thi đấu của giải, cũng như các giải phụ. Thanh Hóa có 2 VĐV giành chiến thắng tại cự li chạy 10 km của nữ và 42 km của nam đó là: Hà Văn Nhật và Lê Thị Lan. Đây cũng là 2 thành viên của đội tuyển điền kinh Thanh Hóa và của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Giải đấu đã góp phần quảng bá những hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp, những giá trị của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thúc đẩy du lịch cộng đồng tại các huyện Quan Hóa, Bá Thước phát triển.

Thành công sau 3 lần tổ chức tiếp tục là tiền đề để đưa giải VJM trở thành một sự kiện thể thao quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch Thanh Hóa phát triển.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/gan-1-000-van-dong-vien-trong-nuoc-quoc-te-tranh-tai-tai-giai-vietnam-jungle-marathon-pu-luong-2019/101603.htm