Gần 1,2 triệu khách đến Festival Huế năm 2018

Tối 2-5, tại Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài (TP Huế), Festival Huế lần thứ 10 năm 2018 với chủ đề 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế một điểm đến năm di sản' đã chính thức khép lại sau sáu ngày diễn ra với nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn.

Tiết mục mở màn lễ bế mạc Festival Huế 2018.

Đến dự có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành của T.Ư, các tỉnh, thành phố trong nước; Đại sứ quán và tổng lãnh sự của các nước có đoàn nghệ thuật tham gia Festival Huế; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các nhà tài trợ, đơn vị bảo trợ thông tin Festival Huế cùng hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương.

Tiết mục “Đại nhạc tam luân cửu chuyển” của Nhà Hát Ca kịch Huế.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2018 Nguyễn Dung khẳng định: Festival Huế lần thứ 10 đã thành công tốt đẹp, được đánh giá là một festival: “ấn tượng, đặc sắc, thân thiện, an toàn và đầy tính nhân văn”; từ đó, thương hiệu Festival Huế tiếp tục được khẳng định.

Chương trình nghệ thuật bế mạc với chủ đề “Huế! Khúc hát ân tình”, được dàn dựng công phu với 11 tiết mục đặc sắc, kết hợp với bắn pháo hoa nghệ thuật.

Liên khúc hát múa: “Thương về xứ Huế” và “Khúc ca Festival”.

Festival Huế năm nay bao gồm những chương trình nghệ thuật hấp dẫn, đa sắc màu, các lễ hội văn hóa ấn tượng. Từ lễ khai mạc với không gian sắc màu rực rỡ, quy tụ những giá trị truyền thống và nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia, đến Lễ hội Áo dài với sự sáng tạo của các nhà thiết kế trên cả nước.

Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật tiêu biểu như: “Âm vọng Sông Hương” tái hiện vòng đời con người trên sông nước; “Văn hiến Kinh kỳ” tôn vinh những công lao mở mang bờ cõi của các bậc tiền nhân; chương trình quảng diễn đường phố “Sắc màu văn hóa” là sự đồng điệu trong dòng chảy văn hóa âm nhạc và vũ nhạc qua ngôn ngữ không biên giới đã tạo nên điểm nhấn quan trọng cho Festival Huế 2018…

Hát múa “Chợ phiên gặp gỡ” - Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc.

Festival Huế 2018 quy tụ các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại đặc sắc, chất lượng cao đến từ 19 quốc gia, cùng chủ nhà Việt Nam, mang dấu ấn của những vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và trên thế giới, là cơ hội để quảng bá Huế, giới thiệu tinh hoa văn hóa nghệ thuật truyền thống và cung đình Huế.

Festival Huế 2018 có sự hiện diện của gần 1.400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp (trong đó có 388 nghệ sĩ của 24 đoàn nghệ thuật quốc tế, gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ trong nước) và hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên quần chúng tham gia các hoạt động khác tại Festival Huế. Có 38 chương trình nghệ thuật tiêu biểu (80 suất diễn) với các lễ hội đầy màu sắc và gần 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng đã diễn ra liên tục trong sáu ngày đêm tại 17 sân khấu và điểm diễn trên địa bàn Thừa Thiên - Huế.

Hát múa “Sóng Hương Giang” của nhóm ca sĩ, diễn viên Nhà hát Ca kịch Huế.

Theo ông Nguyễn Dung, thành công của Festival Huế lần thứ 10 trở thành động lực thúc đẩy công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật của đất nước nói chung và quê hương Thừa Thiên - Huế nói riêng; góp phần phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định Thừa Thiên - Huế xứng tầm là thành phố Festival đặc trưng, thành phố du lịch, thành phố di sản, một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Ca khúc “Quê hương tình yêu và tuổi trẻ” do Ca sĩ Hồ Trung Dũng (Nhà Hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen) cùng nhóm nhảy thể hiện.

Sức hút của Festival Huế 2018 được minh chứng khi thu hút gần 1,2 triệu lượt người tham dự; trong đó, lượng khách đến Huế và lưu trú vào khoảng 400 nghìn khách.

Tiết mục múa “Vó ngựa thảo nguyên” của Cung Văn hóa T.Ư Mông Cổ.

Tiết mục múa “Trống dài” của các diễn viên đến từ Thái-lan.

“Điệu múa Hoàng gia” của Đoàn Nghệ thuật Kaloob (Philippines).

Màn bắn pháo hoa khép lại đêm bế mạc.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/36274702-gan-1-2-trieu-khach-den-festival-hue-nam-2018.html