Gần 1.300 GB dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép

Báo cáo tại Phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh sáng nay, đại diện Bộ Công an cho biết, tình trạng lộ, mua bán dữ liệu cá nhân hiện đang diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Tuy nhiên, nhiều hành chưa được xử lý vì thiếu quy định của pháp luật.

Chỉ trong 2 năm từ 2019-2020, Bộ Công an đã phát hiện hàng trăm cá nhân, tổ chức liên quan bán dữ liệu cá nhân, trong đó có một số đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam. Số lượng dữ liệu cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép phát hiện được lên tới gần 1.300 GB, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nội bộ, nhạy cảm. Tuy nhiên, chế tài xử lý các hành vi vi phạm liên quan tới dữ liệu cá nhân hiện còn thiếu, yếu về hiệu lực, chưa đủ sức răn đe, xử lý. Hiện, có tổng số 68 văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhưng tất cả đều không thống nhất. Trên thế giới, hơn 80 quốc gia đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Từ thực trạng này, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ, xây dựng hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gan-1300-gb-du-lieu-ca-nhan-bi-thu-thap-mua-ban-trai-phep