Gần 1.400 người chết sau thảm họa kép, Indonesia thiếu túi đựng thi thể

Có gần 1.400 người chết được xác nhận trong trận động đất - sóng thần tại đảo Sulawesi, Indonesia hôm 28/9.

Ngoài gần 1.400 người chết, hiện có gần 200.000 người mong được nhận sự giúp đỡ khẩn cấp, trong số đó có hàng chục ngàn trẻ em, nhiều người già, khoảng 66.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc bị hư hại bởi trận động đất 7,5 độ Richter và sóng thần gây ra, văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết.

Những nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở, trì trệ bởi tình trạng thiếu máy móc hạng nặng, đường giao thông bị cắt đứt, mất điện, sóng di động... Ảnh AP.

Những người sống sót đang chiến đấu với cơn khát và đói, thiếu thức ăn và nước sạch, các bệnh viện địa phương bị quá tải người bị thương, đại diện văn phòng nhân đạo của LHQ, nói với các phóng viên tại Geneva.

"Vẫn còn những khu vực rộng lớn bị ảnh hưởng tồi tệ nhất nhưng chưa được tiếp cận kịp thời. Các đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia và quốc tế đang cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận vùng bị nạn một cách nhanh nhất có thể”.

"Số người chết hiện nay chính xác là 1.374 người”, Willem Rampangilei, người đứng đầu Cơ quan Ứng phó thiên tai quốc gia Indonesia vừa cho hay.

Ngoài ra, Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN có trụ sở tại Indonesia cho biết, túi đựng thi thể đã “hết sạch”, Indonesia đang "khẩn trương" sản xuất để tránh tình trạng thi thể phân hủy ngoài môi trường, bệnh tật lây lan trong vài ngày tới.

HUỲNH DŨNG (Theo Digitaljournal)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/gan-1-400-nguoi-chet-sau-tham-hoa-kep-indonesia-thieu-tui-dung-thi-the-14086.html