Gần 1.700 gian hàng tham gia Vietbuild Hà Nội 2023 - lần III

Từ ngày 29/11 - 3/12, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2023 - lần III với chủ đề 'Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản và Trang trí nội ngoại thất' được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2023 - lần III tiếp tục góp phần vào việc hỗ trợ các nhà doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, kết nối cung cầu, kết nối công nghệ trên nền tảng kỹ thuật số, kinh tế số... đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, đảm bảo bình ổn và phát triển thị trường trong năm 2023 theo chủ trương của Chính phủ.

Vietbuild Hà Nội 2023 lần III diễn ra từ ngày 29/11-3/12, có quy mô triển lãm bao gồm gần 1.700 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó 286 doanh nghiệp trong nước, 107 doanh nghiệp liên doanh, 63 doanh nghiệp và tập đoàn nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản… với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, những thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu khai mạc triển lãm

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh - Trưởng Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc tế Vietbuild nhấn mạnh: “Triển lãm Quốc tế Vietbuild là hoạt động thiết thực ngành Xây dựng, đây cũng là hoạt động thường xuyên nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước góp phần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, phát triển hình ảnh các thương hiệu, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Sau hai lần tổ chức, Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2023 lần 3 có sự tham gia của 450 doanh nghiệp, trong đó 286 doanh nghiệp trong nước, 107 doanh nghiệp liên doanh, 63 doanh nghiệp và tập đoàn nước ngoài đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản…Triển lãm có quy mô gần 1.700 gian hàng trưng bày các sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng và Vật liệu xây dựng cùng với nhiều chương trình và hoạt động phong phú, thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm lần này đã thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến. Vietbuild luôn góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến trong thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú.

Triển lãm trưng bày các sản phẩm được các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư, sản xuất với các mẫu mã, tính năng mới, chất lượng được nâng cao, đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí của khách hàng trong các lĩnh vực: Xây dựng - Vật liệu xây dựng; thiết bị điện - cửa và phụ kiện cửa; trang trí nội - ngoại thất, kiến trúc; các sản phẩm khác như: Cổng rào, thang máy, thang nâng. Ngoài ra, còn các các sản phẩm, thiết bị năng lượng mặt trời và máy móc phụ trợ khác như xe đẩy hàng, dụng cụ cầm tay; thiết bị điện, đèn Led, khóa cửa, cửa thông phòng, cửa chống cháy…; trang trí nội ngoại thất: tấm trần, tấm ốp tường, tấm ốp tường 3D, ván sàn, đồ gỗ, ghế, tủ, gạch ốp lát, gạch bông gió, ngói sinh thái, sơn, vật liệu chống thấm…

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, Ban Tổ chức cũng sẽ thực hiện các chương trình giao lưu, gặp gỡ giữa các Sở, ban, ngành, các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp tại các tỉnh và thành phố khu vực phía Bắc, các Hiệp hội doanh nghiệp cùng với các Tập đoàn, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến... tại triển lãm nhằm mục đích tạo cơ hội tốt cho các nhà quản lý, các tổ chức xã hội ngành nghề và các tập đoàn doanh nghiệp tham quan, trao đổi, tìm hiểu tính năng, mẫu mã và những phát triển đột phá, đổi mới về công nghệ của các sản phẩm xây dựng tại triển lãm.

Với tiêu chí “Hội nhập - Công nghệ - Đỉnh cao”, Ban Tổ chức hi vọng triển lãm Vietbuild Hà Nội 2023 lần III tiếp tục là nhịp cầu để doanh nghiệp và công chúng gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để định hướng chiến lược trong kinh doanh, đồng thời tạo động lực cho các doanh nghiệp phát huy ý tưởng, cải tiến sản phẩm hướng đến giá trị hoàn hảo hơn, mở rộng phát triển và hội nhập về quản lý và sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng. Qua đó thể hiện một sức sống mạnh mẽ của các nhà doanh nghiệp, một sự đổi mới sáng tạo của ngành Xây dựng trên các lĩnh vực.

N.H

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gan-1700-gian-hang-tham-gia-vietbuild-ha-noi-2023-lan-iii-700595.html