Gần 100 bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương tham gia Hội thi bác sĩ giỏi

Vừa qua, tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã diễn ra Phần thi thuyết trình Đề án phát triển bản thân, tổng kết và trao giải Hội thi bác sĩ giỏi lần thứ III năm 2018. Hội thi đã thu hút gần 100 thí sinh là những bác sĩ đang công tác tại các khoa của Bệnh viện tham gia.

Phát biểu khai mạc phần thi thuyết trình Đề án phát triển bản thân, tổng kết và trao giải Hội thi bác sĩ giỏi lần thứ III, PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện đã chúc mừng 15 thí sinh có điểm số cao nhất tại Hội thi bác sĩ giỏi lần thứ III năm 2018, tham gia vào phần thi chung kết. 15 thí sinh xuất sắc này, không chỉ là những bác sĩ có kiến thức, tay nghề giỏi mà còn là những bác sĩ có thái độ, kỹ năng ứng xử rất tốt với người bệnh.

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung cũng cho biết Hội thi là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm tạo thêm động lực cho các bác sĩ học tập, tự rèn luyện kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thiện và góp phần phát triển bản thân tại Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ban Giám khảo trao giải nhất cho thí sinh Trần Thị Thu Nga, Khoa Lao hô hấp.

PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ban Giám khảo trao giải nhất cho thí sinh Trần Thị Thu Nga, Khoa Lao hô hấp.

Trong suốt gần 2 tháng diễn ra, Hội thi đã tạo được không khí thi đua sôi nổi trong khắp Bệnh viện. Hội thi được tổ chức thành 3 vòng. Vòng thi thứ nhất thí sinh đã tham phần thi lý thuyết và thực hành. Ở phần thi này, các thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức chuyên môn về quản lý và điều trị bệnh lao và bệnh phổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; các văn bản pháp quy; quy tắc ứng xử, giao tiếp... Phần thi thực hành các thí sinh đã thực hiện chính xác và thành thạo các kỹ thuật, thủ thuật trong thực hành chẩn đoán và điều trị.

Ở vòng thi thứ hai, Ban tổ chức đã chọn ra 50 thí sinh tham gia phần thi thực hành các kỹ thuật chuyên ngành hô hấp. Và 15 thí sinh có điểm số cao nhất đã bước vào vòng thi thứ ba là phần thi thuyết trình Đề án phát triển bản thân.

Một số hình ảnh PV Báo Lao động Thủ đô ghi lại tại Hội thi:

1 trong 15 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Thí sinh trình bày phần thi thuyết trình Đề án phát triển bản thân.

Chung kết cuộc thi, 2 thí sinh Phạm Thị Vượng, Khoa Huyết học Truyền máu; thí sinh Vũ Khắc Đại, Khoa Nội soi chẩn đoán và Can thiệp đạt giải thí sinh có điểm lý thuyết cao nhất.

Giải điểm kỹ thuật lâm sàng cao thuộc về 2 thí sinh Nguyễn Thị Hằng, Khoa Nhi; thí sinh Trần Thị Thu Nga, Khoa Lao hô hấp.

Giải thí sinh có điểm kỹ thuật cận lâm sàng cao nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Vượng, Khoa Huyết học Truyền máu.

Giải ba thuộc về 3 thí sinh: Nguyễn Thị Hằng, Khoa Nhi; Thí sinh Đỗ Đăng Hoàn, Khoa Ngoại tổng hợp; Thí sinh Nguyễn Hoàng Sơn, Khoa Hồi sức tích cực

Giải thuyết trình hay nhất thuộc về thí sinh Trần Thị Thu Nga, Khoa Lao hô hấp.

PGS.TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương lên trao giải nhì cho 2 thí sinh Trần Thị Tuấn Anh, Khoa Giải phẫu bệnh; thí sinh Trịnh Thị Hằng, Trung tâm Điều trị theo yêu cầu công nghệ cao.

Ban lãnh đạo Bệnh viện chụp ảnh cùng các thí sinh đạt giải xuất sắc trong phần thi chung kết.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gan-100-bac-si-benh-vien-phoi-trung-uong-tham-gia-hoi-thi-bac-si-gioi-85456.html