Gần 100 dự án lớn được ký kết tại Hội nghị Trí tuệ Thế giới lần thứ 7

Những dự án được ký kết liên quan đến chuỗi công nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các công nghệ thông tin mới, ôtô, thuốc sinh học, chế tạo thiết bị, năng lượng mới và nguyên liệu mới.

Khách tham quan triển lãm công nghệ thông minh trong khuôn khổ Hội nghị Trí tuệ Thế giới (WIC) lần thứ 7 ở Thiên Tân, Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Khách tham quan triển lãm công nghệ thông minh trong khuôn khổ Hội nghị Trí tuệ Thế giới (WIC) lần thứ 7 ở Thiên Tân, Trung Quốc. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Tại Hội nghị Trí tuệ Thế giới (WIC) lần thứ 7 với chủ đề “Trí tuệ: Không gian phát triển rộng lớn, động lực tăng trưởng bền vững,” diễn ra từ ngày 18-21/5, ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, khoảng 81,5 tỷ nhân dân tệ (11,58 tỷ USD) đầu tư vào 98 dự án quan trọng đã được ký kết.

Theo Ban tổ chức sự kiện, những dự án mới ký kết này liên quan đến chuỗi công nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như các công nghệ thông tin mới, ôtô, thuốc sinh học, chế tạo thiết bị, năng lượng mới và nguyên liệu mới.

Hơn 1.000 quan chức, chuyên gia, học giả và doanh nghiệp đến từ 51 quốc gia và khu vực đã tham dự sự kiện.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức năm 2017, sự kiện trở thành diễn đàn để các nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhà kinh tế học trong và ngoài Trung Quốc thảo luận các xu hướng công nghệ thông minh tiên phong.

Mục tiêu ban đầu của WIC là phát triển ngành công nghệ trí tuệ của Trung Quốc.

Nhờ có những nhà tổ chức dày dặn kinh nghiệm, tiên phong trong lĩnh vực tổ chức sự kiện theo hình thức mới, Hội nghị đã dần trở thành "sân chơi" hội tụ những công nghệ tiên tiến và các ý tưởng sáng tạo với đóng góp quan trọng của nhiều công ty từ khắp nơi trên thế giới./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/gan-100-du-an-lon-duoc-ky-ket-tai-hoi-nghi-tri-tue-the-gioi-lan-thu-7/863853.vnp