Gần 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú

Năm 2019 là năm thứ 2, ngành LĐ-TB&XH thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW toàn ngành đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng.

Theo Cục trưởng Cục Người có công Đào Ngọc Lợi, thực hiện các chính sách chăm lo đối tượng người có công với cách mạng trong các ngày lễ, tết, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) đã hướng dẫn các địa phương tặng quà Tết của Chủ tịch nước cho trên 1,7 triệu đối tượng người có công với tổng kinh phí hơn 362 tỷ đồng; dịp 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ trên 332,5 tỷ đồng.

Chế độ ưu đãi người có công đã được xây dựng và thực hiện tương đối toàn diện, ngoài trợ cấp còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; chế độ ưu đãi đối với con của người có công đang theo học ở nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tiền lương của cán bộ, công chức nhà nước cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi khác để đảm bảo mục tiêu người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. "Ước tính năm 2019 có 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 99% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công" Cục trưởng Cục Người có công cho hay.

Hỗ trợ nhà ở hộ gia đình người có công.

Nhằm mục tiêu ngày càng nâng cao đời sống người có công, năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được nâng lên 1.624.000 đồng (quy định cũ tại Nghị định 99/2018/NĐ-CP là 1.515.000 đồng).

Công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng về công nhận, xác nhận người có công, Cục trưởng Đào Ngọc Lợi cho biết, đã được mở rộng phạm vi đến các ngành, cấp huyện, xã và trong nhân dân. Theo báo cáo của 49 tỉnh/thành phố có 822 hồ sơ tồn đọng (376 liệt sỹ, 446 thương binh), đã có 8 địa phương giải quyết xong hồ sơ tồn đọng (Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Tiền Giang); 14 địa phương không có tồn đọng (Bắc Kạn, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên) . Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 72 thân nhân liệt sĩ, đại diện cho 468 thân nhân gia đình liệt sĩ của cả nước.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ nhà ở đối với người có công, đến nay, cả nước có tổng số 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở (gồm 184.695 hộ xây mới và 209.012 hộ sửa chữa) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, tương ứng với tổng số kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương khoảng 10.654 tỷ đồng. Đến hết tháng 11/2019, cả nước đã hoàn thành hỗ trợ cho 324.910 hộ (gồm 153.072 hộ xây mới và 171.838 hộ sửa chữa), đang triển khai hỗ trợ cho 12.632 hộ (gồm 6.249 hộ xây mới và 6.383 hộ sửa chữa). Tổng số hộ đã và đang thực hiện hỗ trợ nhà ở của cả nước là 337.542 hộ, đạt tỷ lệ 85,73% kế hoạch.

Thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã phối hợp với các đơn vị giám định thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước như nghĩa trang liệt sĩ Bến Cát, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Giang, nghĩa trang liệt sĩ Lộc Thủy,...đã lấy được 1368 mẫu hài cốt liệt sĩ, 242 trường hợp có kết quả trong đó 47 trường hợp có kết quả đúng, 195 trường hợp kết quả không đúng. Phối hợp với các chương trình "Trở về từ ký ức", "Nhắn tìm đồng đội", "Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam", "Trung tâm Marin" trong việc thực hiện xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng. Quản lý, vận hành, khai thác Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Huy động nguồn lực của xã hội, cộng đồng chăm lo đời sống người có công với cách mạng . Hỗ trợ trên 500 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp mộ liệt sĩ, các công trình nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm đảm bảo khang trang, từng bước đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo bền vững lâu dài, phát huy tính giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

NGUYỄN SÍU

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gan-100-ho-gia-dinh-nguoi-co-cong-co-muc-song-bang-hoac-cao-hon-muc-song-trung-binh-cua-nhan-dan-noi-cu-tru-20191224231154476.htm