Gần 1000 kiều bào sẽ về quê ăn tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch tổ chức họp mặt đầu xuân thu hút hơn 900 kiều bào đang sinh sống tại 25 quốc gia tham dự. Buổi lễ là sợi dây gắn kết, tạo điều kiện để người Việt năm châu hướng về quê nhà.

Sự kiện họp mặt đầu năm cho Kiều bào được Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 01 năm 2020.

 Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM trò chuyện thân mật cùng kiều bào (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM trò chuyện thân mật cùng kiều bào (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đây là sự kiện thu hút được đông đảo Kiều bào đang sinh sống và làm việc trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịp hướng về quê hương. Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao bằng khen cho những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự phát triển nước nhà.

Từ 23/1 - 8/2, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Ngoại vụ tổ chức 2 đoàn nghệ thuật TP. HCM biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại một số nước châu Âu như: Hungary, Thụy Điển, Bỉ và các tỉnh vùng Đông Bắc, Thái Lan. Không chỉ tổ chức họp mặt, ban lãnh đạo Thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: biểu diễn văn nghệ, tổ chức hội chợ ẩm thực.... để góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-1000-kieu-bao-se-ve-que-an-tet-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-96128.html