Gần 11 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chiều 19-8, Cơ quan Thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phía Nam tổ chức tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do các doanh nghiệp, tập thể trao tặng, hỗ trợ lực lượng BĐBP đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh BĐBP.

Theo đó, Cơ quan Thường trực Bộ tư lệnh BĐBP phía Nam đã tiếp nhận: 3.300 chiếc màn chống muỗi do Tạp chí Nông thôn Việt vận động doanh nghiệp hỗ trợ, 1.500 thùng bánh do Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh vận động Công ty Cổ phần BIBICA hỗ trợ, 300 lít cồn quế sát khuẩn, 100 chai nước sát khuẩn của doanh nghiệp chuyên sản xuất tinh dầu chống muỗi là Golobal Strategy Badaxa trao tặng, cùng những phần hỗ trợ từ chương trình “Gửi triệu phần quà dinh dưỡng vững bước cùng BĐBP phòng, chống dịch Covid-19” của Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood và chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” của Thời báo Kinh tế Sài Gòn phát động. Tổng trị giá đợt trao tặng gần 11 tỷ đồng.

 Cơ quan Thường trực BĐBP phía Nam tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế của các đơn vị.

Cơ quan Thường trực BĐBP phía Nam tiếp nhận hỗ trợ vật tư y tế của các đơn vị.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 1.000 chiếc màn chống muỗi cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP các tỉnh: Long An, Tây Ninh và Bình Phước. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Cơ quan Thường trực Bộ tư lệnh BĐBP phía Nam đã nhiều lần tiếp nhận vật tư y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do các đơn vị, cá nhân trao tặng với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Qua đó, thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến tấm lòng, tình cảm của các cơ quan, đơn vị gửi đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian qua, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng BĐBP nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, nhất là trên tuyến biên giới. Cơ quan Thường trực BĐBP sẽ chuyển những vật tư y tế lần này đến các đối tượng kịp thời, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả”.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/gan-11-ty-dong-ho-tro-can-bo-chien-si-bo-doi-bien-phong-tren-tuyen-dau-phong-chong-dich-benh-covid-19-632161