Gần 150 cán bộ, chiến sĩ nỗ lực giúp dân sau lũ tại Nghệ An

Từ ngày 30-8 đến ngày 5-9, gần 150 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An, Ban CHQS huyện Tương Dương nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo Đại tá Vang Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tương Dương, nắm được tình hình nước sông Lam dâng cao, lực lượng quân sự tỉnh, huyện chủ động ứng phó theo kế hoạch. Địa bàn thị trấn Hòa Bình nằm sát bờ sông Lam, cách Thủy điện bản Vẽ khoảng 25km, Thủy điện bản Ang khoảng 9km, Thủy điện Nậm Đơn 8km, cả ba thủy điện này đồng loạt xả lũ khiến nước sông Lam lên nhanh. Trước tình hình đó, lực lượng quân sự tại địa phương đã tập trung cứu tài sản của nhân dân; khi nước rút thì phối hợp với nhân dân thông đường, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Báo QĐND Điện tử giới thiệu những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Ban CHQS huyện Tương Dương cùng nhân dân nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ.

 Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

ĐÔNG HÀ-VƯƠNG HÀ (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/gan-150-can-bo-chien-si-no-luc-giup-dan-sau-lu-tai-nghe-an-548688