Gần 160 chuyên viên thi nâng ngạch, thăng hạng ở Quảng Ninh

Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Ninh vừa khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Sáng 10/11, tại Trường Đại học Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, đại diện Thanh tra Bộ Nội vụ và một số đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, các thành viên Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính.

 Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Tham dự kỳ thi có 159 thí sinh, trong đó tỉnh Quảng Ninh có 142 thi sinh (gồm 126 công chức/100 chỉ tiêu và 16 viên chức/16 chỉ tiêu), tỉnh Hà Nam có 10 thí sinh và tỉnh Tuyên Quang có 7 thí sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức là một trong những khâu quan trọng trong quản lý công chức, viên chức.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu chỉ đạo tại kỳ thi.

Đây là nội dung mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm nhằm bảo đảm cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm và yêu cầu công việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công.

Thi nâng ngạch, nâng hạng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mỗi công chức, viên chức trên con đường sự nghiệp của mình.

Ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Quảng Ninh và hoàn thiện cơ cấu, ngạch, chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh chúc toàn thể thí sinh bình tĩnh, tự tin để hoàn thành bài thi với kết quả cao nhất.

Đây cũng là cơ hội để các thí sinh tự đánh giá bản thân, tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

Ông Đặng Huy Hậu yêu cầu Ban Giám sát, Ban Tổ chức, Ban coi thi và các thí sinh chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế để kỳ thi đạt được kết quả và chất lượng cao nhất.

Trong thời gian 2 ngày thi (10 và 11/11), các thí sinh sẽ thi 4 môn gồm: Kiến thức chung, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học văn phòng.

>>> Đọc thêm: Thi nâng ngạch cạnh tranh: Đoạn tuyệt cơ chế 'xin cho'?

Bài liên quan

Nguyên Phó phòng Kinh tế huyện làm lộ đề thi công chức ở Đắk Lắk đột tử

Nhiều bất ngờ sau phúc khảo thi công chức ở Đắk Lắk

Biên chế nhà nước: Người chi bộn tiền mua 'ghế', kẻ tự nguyện rút chân

'Ông chú' bán vé số dạo ở miền Tây thi đậu công chức: Giỏi tiếng Anh và Tin học

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gan-160-chuyen-vien-thi-nang-ngach-thang-hang-o-quang-ninh-d438222.html