Gần 18.000 đơn vị máu được hiến tặng

Ngày 26-9, Lễ tổng kết chương trình hiến máu tình nguyện 'Chung dòng máu Việt 2018' đã diễn ra tại nhà máy Samsung Bắc Ninh.

Với chủ đề “Tiếp lửa thanh xuân”, chương trình “Chung dòng máu Việt” lần thứ 9 được tổ chức với mong muốn phát huy truyền thống, chia sẻ những nhiệt huyết của tuổi trẻ, và lan tỏa đến cộng đồng những ngọn lửa của niềm tin, của sức sống, đặc biệt là đến với những người bệnh mắc các căn bệnh về máu, đồng thời bổ sung trực tiếp hàng nghìn đơn vị máu cho ngành y tế Việt Nam.

Được phát động từ tháng 6-2018, chương trình đã thu hút số nhân viên đăng ký hiến máu nhiều nhất từ trước tới nay với 21.978 người và tiếp nhận được 17.744 đơn vị máu. “Những đóng góp ấn tượng này đã giúp Samsung trở thành doanh nghiệp dẫn đầu tại miền Bắc về số lượng máu tiếp nhận được trong số hơn 300 công ty/doanh nghiệp phối hợp tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương”, ông Shim Won Hwan-Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết.

Tổng giám đốc Shim Won Hwan trao tượng trưng số tiền hơn 617 triều đồng hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn mắc các bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Theo ông Shim Won Hwan, hoạt động hiến máu được công ty tổ chức hàng năm chính là cách nâng cao nhận thức của nhân viên Samsung về việc chung tay với cộng đồng, thông qua đó góp phần cải thiện ý thức về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân. “Trong tương lai, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng để thực hiện nhiều hơn nữa những hoạt động tri ân người dân và cộng đồng tại Việt Nam”, ông Shim khẳng định.

Phát biểu tại buổi lễ, TS, BS, Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, Viện chỉ đảm bảo 80%-90% máu cho nhu cầu điều trị. Tuy nhiên, nhu cầu có máu để điều trị ngày càng tăng, nhất là vào mùa hè và những ngày cuối năm, do đó rất cần sự chung tay đóng góp của cộng đồng. Theo Viện trưởng Bạch Quốc Khánh, trước đây, đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện thường tập trung vào thanh niên, sinh viên. Tuy nhiên, lượng máu nhận được không bền vững do sinh viên nghỉ hè hoặc nghỉ Tết. Chính vì vậy, sự đóng góp của Tổ hợp Samsung đối với phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam là rất quan trọng. “Không chỉ với việc hàng chục nghìn đơn vị máu được tiếp nhận mỗi năm mà thời điểm các Nhà máy Samsung tổ chức hiến máu thường vào dịp hè - thời điểm luôn thiếu nguồn người hiến máu. Năm nay cũng là năm đầu tiên Samsung tổ chức hiến máu 2 lần/năm, đều vào các dịp thiếu máu dịp Tết và hè, nhờ đó mà hàng chục nghìn bệnh nhân được cứu sống”, ông Bạch Quốc Khánh nhấn mạnh.

Tại Lễ tổng kết, Samsung đã trao tặng Quỹ hỗ trợ cho 3 đơn vị là Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, Samsung trao tặng cho Quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn mắc các bệnh về máu đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương số tiền là hơn 617 triệu đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/gan-18-000-don-vi-mau-duoc-hien-tang-550547