Gần 2.000 cây cà phê bị chặt gốc sau một đêm

Gần 2.000 cây cà phê đang cho thu hoạch bị chặt hạ khiến người dân thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 8/5, Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ gần 2.000 cây cà phê của làng O Ngó, xã Ia Băng bị kẻ xấu chặt hạ.

Sự việc được phát hiện sáng 6/5. Tại hiện trường, hàng nghìn cây cà phê đã ra quả bị kchặt ngang gốc.

Ông Sit (ngụ làng O Ngó, xã Ia Băng) cho biết những cây cà phê này được trồng 3 năm trước. Đây là diện tích cà phê chung của làng. “Cả làng bỏ công sức trồng, chăm sóc, bón phân rồi chia mỗi gia đình vài chục cây. Nay gần 2.000 cây cà phê bị kẻ gian chặt phá gây thiệt hại lớn cho người dân trong làng”, ông Sit nói.

Gần 2.000 cây cà phê đang cho thu hoạch bị kẻ xấu chặt ngang gốc. Ảnh: H.T.

Ông Phạm Quý Thành, Chủ tịch UBND xã Ia Băng, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, người dân không báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên khi nắm thông tin, xác đã chỉ đạo công an xác minh, báo Công an huyện Đắk Đoa để điều tra theo thẩm quyền.

Theo ông Thành, khu vực đất trồng cà phê bị chặt xảy ra tranh chấp giữa người dân làng O Ngó và ông D.K.T nhiều năm nay.

“Ông D.K.T mua lại đất trên của Công ty Cao su Mang Yang nhưng khi tái canh thì người dân lấn chiếm vì cho rằng đất này của ông cha để lại. Hiện còn hơn 10 ha đất đang xảy ra tranh chấp giữa người dân làng O Ngó và ông D.K.T”, ông Thành nói.

Xã Ia Băng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gan-2000-cay-ca-phe-bi-chat-goc-sau-mot-dem-post1082463.html