Gần 2.000 học sinh tiểu học, THCS Hạ Đình khám sức khỏe miễn phí sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông

Trong ngày 13-9, gần 2.000 học sinh trường tiểu học và THCS Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được khám sức khỏe miễn phí từ sau vụ cháy Công ty Rạng Đông cách đây hơn nửa tháng.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong ngày 13-9, hơn 1.300 học sinh trường Tiểu học Hạ Đình và 423 học sinh trường THCS Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã được khám sức khỏe miễn phí ngay tại nhà thể chất của trường.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật & Xã hội, ông Đặng Thanh Phong, đại diện Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cho biết: Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các ban ngành liên quan quận Thanh Xuân đã tiến hành khám sức khỏe miễn phí cho gần 2.000 học sinh của cả cấp tiểu học và THCS Hạ Đình. Ngày đầu tiên, Sở Y tế đã huy động 24 bác sĩ chuyên khoa đến từ các bệnh viện tuyến đầu của Hà Nội đến khám cho các em, cộng với một số nhân viên điều dưỡng hỗ trợ công tác khám.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD&ĐT Thanh Xuân cho hay: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, chúng tôi phối hợp với Sở Y tế và các ban ngành liên quan của quận tổ chức cho các em học sinh khám sức khỏe tại trường. Mọi hoạt động dạy và học của trường Tiểu học, THCS Hạ Đình vẫn diễn ra bình thường. Do số lượng học sinh trường Tiểu học Hạ Đình đông nên những em nào chưa đến lượt sẽ được khám vào ngày mai, 14-9".

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong ngày 13-9:

Trường Tiểu học Hạ Đình cách hiện trường vụ cháy của Công ty Rạng Đông khoảng 500m.

Trường Tiểu học Hạ Đình cách hiện trường vụ cháy của Công ty Rạng Đông khoảng 500m.

Các em học sinh được các bác sĩ chuyên khoa đến từ nhiều bệnh viện của thành phố như: BV Xanh-pôn, BV Thanh Nhàn, BV Da liễu Hà Nội, BV Mắt Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân...

Hoạt động khám sức khỏe cho học sinh diễn ra ngay tại khu nhà thể chất của trường Tiểu học Hạ Đình.

Hoạt động khám sẽ được tiến hành theo từng lớp theo sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm.

Trẻ được bác sĩ kiểm tra Tai - Mũi - Họng.

Các bàn khám với những chuyên khoa khác nhau như: Da liễu, Răng - Hàm - Mặt, Mắt...

Các em học sinh xếp hàng chờ tới lượt khám.

Song song với hoạt động khám sức khỏe, các lớp học của trường vẫn học bình thường.

Quy trình khám của các bác sĩ diễn ra khá nghiêm ngặt. Nếu học sinh nào có biểu hiện bất thường sẽ được chuyển lên viện tuyến trên để điều trị.

Tương tự, tại trường THCS Hạ Đình cũng diễn ra hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho học sinh.

Các em học sinh xếp hàng chờ khám tại bàn khám Răng - Hàm - Mặt.

Bác sĩ đang khám Tai - Mũi - Họng cho học sinh THCS Hạ Đình.

Được biết, trường THCS Hạ Đình có số lượng học sinh chỉ hơn 400 em nên hoạt động khám sức khỏe diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng.

Tại Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường ngày 12-9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, chất lượng không khí, môi trường quan trắc ngoài nhà máy Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã ở ngưỡng an toàn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, vụ cháy ở Công ty Rạng Đông là sự cố hóa chất dẫn tới sự cố môi trường. Tuy nhiên, sự cố này được đánh giá cấp độ cơ sở, chủ nhà máy và địa phương trực tiếp ứng phó.

Ngày 12-9, các đơn vị chức năng của quận Thanh Xuân đã phối hợp với Trung tâm ứng cứu sự cố hóa chất độc phóng xạ hạt nhân, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10)... cùng các chuyên gia đôn đốc, giám sát công tác thu dọn hiện trường vụ cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông, vận chuyển các chất thải đi xử lý.

Trước đó vào sáng 6-9, Trạm Y tế phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung cùng Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy xảy ra tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gan-2000-hoc-sinh-tieu-hoc-thcs-ha-dinh-kham-suc-khoe-mien-phi-sau-vu-chay-o-cong-ty-rang-dong-162312.html