Gần 2.000 nhân viên bảo vệ an ninh trận chung kết AFF Cup 2018

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết sẽ có gần 2.000 nhân viên bảo vệ an ninh trận chung kết AFF Cup 2018. Ông đề nghị khán giả nên đến sân trước 3 tiếng.

Tình hình an ninh trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào lúc 19h30 tối 15/12 là một trong những vấn đề được quan tâm. Trao đổi với Zing.vn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Việc đảm bảo an toàn, an ninh cho trận đấu được lực lượng công an Hà Nội đảm trách toàn bộ".

Dù vậy, ông cho biết VFF vẫn sử dụng công ty vệ sĩ để đảm nhận một số nhiệm vụ trên đường piste như căng dây, bảo vệ cúp vàng... bởi công việc này không thể sử dụng lực lượng công an.

Cảnh sát hình sự kiểm tra người đi cổ vũ bóng đá trận bán kết lượt về. Ảnh: Hoàng Lam.

Về số lượng và cách bố trí cụ thể, ông Hoài Anh từ chối tiết lộ vì lý do bảo mật. "Theo tôi được biết, sẽ có khoảng gần 2.000 nhân viên được huy động, bố trí ở nhiều khu vực trọng yếu. Tuy nhiên, cụ thể ra sao thì phía công an Hà Nội không tiết lộ bởi đó là những tài liệu mật", ông giải thích.

Như thường lệ, khán giả sẽ phải trải qua ít nhất 3 cổng an ninh với đầy đủ các bước kiểm tra để có thể vào sân tiếp lửa thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông Hoài Anh cũng lên tiếng khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân trước giờ khai cuộc khoảng 3 tiếng.

"Lượng người đổ về sân Mỹ Đình sẽ rất lớn. Trong đó, nhiều người hâm mộ chưa có vé đến để tìm một cơ hội vào sân. Điều này có thể dẫn tới những phiền hà trong việc kiểm tra, đảm bảo an ninh cho trận đấu. Bởi vậy tôi khuyến cáo người hâm mộ đến sớm để việc vào sân diễn ra thuận lợi", ông nói.

Ở trận chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam hòa Malaysia 2-2 khi đã có 2 bàn thắng từ giữa hiệp 1. Với lợi thế bàn thắng sân khách, nhiều người dự đoán thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có kết quả đủ để lên ngôi vô địch giải đấu.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gan-2000-nhan-vien-bao-ve-an-ninh-tran-chung-ket-aff-cup-2018-post900536.html