Gần 2.000 trường hợp được xét nghiệm trong ngày đều âm tính với SARS-CoV-2

Từ 12h ngày 6/7 đến 12h ngày 7/7 ngành y tế đã xét nghiệm tổng số 1.983 trường hợp, trong đó liên quan đến ổ dịch thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng là 883 người; Liên quan đến ổ dịch ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý; 3 thôn Phú Đa, xã Công Lý huyện Lý Nhân là 370 người; Còn lại 730 người là các trường hợp liên quan khác.

Từ 12h ngày 6/7 đến 12h ngày 7/7 ngành y tế đã xét nghiệm tổng số 1.983 trường hợp, trong đó liên quan đến ổ dịch thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng là 883 người; Liên quan đến ổ dịch ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý; 3 thôn Phú Đa, xã Công Lý huyện Lý Nhân là 370 người; Còn lại 730 người là các trường hợp liên quan khác.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân liên quan đến ổ dịch ở thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.

Tất cả các trường hợp đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Như vậy liên quan đến ổ dịch ở thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng đã xét nghiệm tổng số 1.466 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp dương tính đã công bố.

Liên quan đến ổ dịch tại thôn 4, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu,... Đến 12h ngày 7/7, ngoài ghi nhận 2 bệnh nhân đã công bố trước đó, đã xác định 84 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân (F1), 817 trường hợp tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần bệnh nhân (F2).

Toàn tỉnh còn tổng số 1.223 người đang cách ly phòng, chống dịch.

Đ.H

Nguồn Hà Nam: https://www.baohanam.com.vn/doi-song/gan-2-000-truong-hop-duoc-xet-nghiem-trong-ngay-deu-am-tinh-voi-sars-cov-2-51840.html