Gần 2,8 ngàn thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ

Như tin đã đưa, cùng với hàng vạn thanh niên Quân khu 7, sáng nay 12-2, 2.756 thanh niên Đồng Nai đã hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 và Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành động viên thanh niên thành phố lên đường nhập ngũ (Ảnh: Cù Thuận)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7 và Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Lê Văn Dành động viên thanh niên thành phố lên đường nhập ngũ (Ảnh: Cù Thuận)

* Đến dự và động viên thanh niên TP.Biên Hòa lên đường nhập ngũ năm nay có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó tư lệnh Quân khu 7; cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh và TP.Biên Hòa.

Đúng 6 giờ sáng, 444 thanh niên trúng tuyển NVQS của TP.Biên Hòa đã hăng hái tập trung về Trung tâm sát hạch lái xe Đồng Nai để lên đường nhập ngũ. Do tình hình dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, nên lễ giao nhận quân năm nay ở Biên Hòa diễn ra nhanh, gọn: khoảng 25 phút.

Đại diện đơn vị nhận quân đo thân nhiệt thanh niên trước khi về nhập ngũ các đơn vị

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Phạm Anh Dũng biểu dương 444 thanh niên thành phố lên đường nhập ngũ lần này, đồng thời mong muốn các bạn trẻ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông, tập trung vượt khó, học tập, rèn luyện xứng đáng là người quân nhân cách mạng kiểu mẫu.

Đại diện cho thanh niên trúng tuyển toàn thành phố, tân binh Bùi Ngọc Sơn (ngụ tại phường Tân Phong) hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu thật tốt để xứng đáng với truyền thống của quê hương Biên Hòa anh hùng. Sơn nói: “Tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, tiếp nối sự nghiệp dựng nước của cha anh..., trong ngày hội giao quân, với lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, tôi xin hứa quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó”.

Thanh niên TP.Biên Hòa tặng hoa và khăn cho các tân binh trước khi lên đường về đơn vị. (ảnh: Huy Anh)

Sau phần lễ, 444 thanh niên đã hăng hái lên xe về 10 đơn vị nhận quân, gồm: Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng); Sư đoàn Phòng không 367; Sư đoàn Không quân 370; Sư đoàn Không quân 377; Lữ đoàn Hải quân 957 (Quân chủng Phòng không - không quân và Quân chủng Hải quân); Trường Hạ sĩ quan xe tăng I; Sư đoàn 5; Lữ đoàn Pháo binh 75; Tiểu đoàn Cảnh vệ 180; Trường Quân sự Quân khu 7 (Quân khu 7); Bộ CHQS và Công an tỉnh Đồng Nai.

Các tân binh TP. Biên Hòa lên đường nhập ngũ. (ảnh: Huy Anh)

* Tham dự lễ giao nhận quân và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Vĩnh Cửu vào sáng 12-2 có đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo huyện và đông đảo thân nhân gia đình các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2020.

Năm nay, huyện Vĩnh Cửu có 216 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 200 thanh niên trúng tuyển vào quân đội (được giao về 4 đơn vị: Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai; Tiểu đoàn vệ binh 180; Lữ đoàn 957 Hải quân và Trung đoàn 271 - Sư đoàn bộ binh 5) và 16 thanh niên tham gia công an nhân dân. Trong số các thanh niên trúng tuyển đợt này có 7 đảng viên trẻ, còn lại đều là đoàn viên thanh niên.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo huyên Vĩnh Cửu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh: Triệu Phong)

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Vĩnh Cửu đã đến bắt tay, động viên tinh thần từng tân binh trước lúc lên đường về đơn vị. Trong không khí trang nghiêm xen lẫn sự xúc động, các tân binh của huyện Vĩnh Cửu đều phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ Quốc.

* Sáng cùng ngày, các đồng chí: Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã về dự Lễ giao nhận quân tại huyện Thống Nhất.

Các đồng chí: Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Thống Nhất vẫy tay tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. (Ảnh: V.Truyên)

Năm 2020, huyện Thống Nhất có 215 thanh niên trúng tuyển vào quân đội và 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 12 đảng viên.

Thanh niên chia tay bạn bè, người thân lên đường nhập ngũ. Ảnh: V.Truyên

Những thanh niên trúng tuyển NVQS của huyện Thống Nhất lần này được giao về các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh; Lữ đoàn Pháo binh 96; Tiểu đoàn vệ binh 180, Bộ tham mưu, Quân khu 7; Tổng cục kỹ thuật (Bộ Quốc Phòng).

* Đến dự và đưa tiễn thanh niên trúng tuyển NVQS lên đường nhập ngũ tại huyện Định Quán sáng nay 12-2 có đồng chí Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

278 thanh niên huyện Định Quán lên đường nhập ngũ. Ảnh:V.Tuấn

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV đang có những diễn biến phức tạp, nên lễ giao nhận quân năm nay ở huyện Định Quán cũng diễn ra khá nhanh, gọn. Theo đó, sau lễ tiễn đưa, 278 thanh niên trúng tuyển NVQS của huyện Định Quán cũng đã nhanh chóng lên xe về các đơn vị: Tiểu đoàn cảnh vệ 180 (Quân khu 7) Trung đoàn bộ binh 4 và Trung đoàn bộ binh 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7), Bộ CHQS và Công an tỉnh Đồng Nai.

* Sáng nay 12-2, đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh đã về dự và động viên thanh niên huyện Nhơn Trạch lên đường nhập ngũ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh tặng hoa, động viên tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Nhơn Trạch có 218 thanh niên trúng tuyển NVQS, trong đó có 200 thanh niên trúng tuyển vào quân đội, 18 thanh niên trúng tuyển vào công an nhân dân.

Một em bé hôn tiễn đưa tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Cũng giống như các địa phương khác, Lễ giao nhận quân năm nay ở huyện Nhơn Trạch cũng diễn ra ngắn, gọn. Sau Lễ tiễn đưa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, các tân binh huyện Nhơn Trạch đã được giao về 5 đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn phòng hóa 87 (Binh chủng Hóa học), Sư đoàn Bộ binh 302, Tiểu đoàn vệ binh 180, Lữ đoàn Tăng thiết giáp (đều thuộc Quân khu 7) và Bộ CHQS tỉnh.

* Về dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Trảng Bom sáng nay 12-2, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh. Năm 2020, toàn huyện Trảng Bom có 292 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 270 thanh niên trúng tuyển vào quân đội, 22 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ (ảnh: Hồ Thảo)

Trước đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trảng Bom cũng đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và huyện đã động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, chấp hành nghiêm chế độ, quy định của đơn vị; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu trở thành người chiến sĩ ưu tú của QĐND Việt Nam.

Người thân động viên các tân binh lên đường nhập ngũ (ảnh: Hồ Thảo)

Tân binh Hoàng Tuấn Vỹ (xã Hố Nai 3) tự hào bày tỏ: “Từ một công nhân, tôi phấn khởi lên đường nhập ngũ. Tôi sẽ quyết tâm rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú và không ngừng học tập nâng cao kiến thức để sau khi hoàn thành NVQS trở về có thể góp sức xây dựng quê hương".

* Sáng 12-2, tại Sân vận động TP.Long Khánh đã diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Nải, Bí thư Thành ủy Long Khánh tặng hoa, động viên các tân binh lên đường về đơn vị (ảnh: Thanh Giang - Minh Dũng)

Năm nay, thành phố có 230 thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó có 6 đảng viên) được phân bổ về các đơn vị: Sư đoàn pháo binh 377, Lữ đoàn 957 vùng 4 Hải Quân, Tiểu đoàn cảnh vệ 180, Trường Quân sự Quân Khu 7, Bộ CHQS và Công an tỉnh Đồng Nai.

Thanh niên trúng tuyển NVQS TP.Long Khánh tập kết về Sân vận động thành phố trước giờ lên đường

Tại buổi lễ, để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh nCoV, các tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang và bước qua “Cầu vinh quang” trước khi tạm biệt người thân và nhân dân địa phương lên đường nhập ngũ.

* Đúng 7 giờ 30 phút, sáng 12-2, hòa trong tiếng nhạc rộn ràng, tiếng vỗ tay reo hò động viên của người dân và thân nhân các tân binh, 288 thanh niên trúng tuyển NVQS của huyện Xuân Lộc đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phạm Văn Thuận, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc bắt tay, tặng quà, động viên các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ (Ảnh: H.Đình-Ng.Hoàng)

Thanh niên Nguyễn Thị Thảo (xã Xuân Hưng) cho biết: “Tuy là nữ, nhưng tôi luôn ước ao trở thành một chiến sĩ công an nhân dân để ra sức cống hiến cho sự an bình của Tổ quốc. Hôm nay, trước giờ lên đường làm nhiệm vụ, bản thân tôi rất vui sướng và tự hào. Tôi xin hứa sẽ mang hết tài năng, sức trẻ của mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Lãnh đạo huyện Xuân Lộc bắt tay động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ

Còn thanh niên Đỗ Văn Vương (thị trấn Gia Ray) thì nói: “Được lên đường nhập ngũ đợt này, bản thân tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì được khoác trên mình chiếc áo màu xanh của lính. Tôi nguyện sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao”…

Hàng ngàn người dân, thân nhân các thanh niên đến chia tay, cổ vũ thanh niên lên đường nhập ngũ

Được biết, trong số 288 thanh niên huyện Xuân Lộc nhập ngũ năm nay có 11 đảng viên trẻ. Trong đó, có 270 thanh niên trúng tuyển vào quân đội và 18 thanh niên trúng tuyển vào lực lượng công an nhân dân.

Tại lễ giao quân sáng 12-2, 288 thanh niên trúng tuyển NVQS của huyện được biên chế về các đầu mối như: Tiểu đoàn cảnh vệ 180 (Bộ tham mưu Quân khu 7); Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7); Bộ CHQS và Công an tỉnh Đồng Nai...

* Sáng 12-2, tại huyện Tân Phú, đồng chí Huỳnh Thành Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT cùng các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, huyện đã về dự, động viên và tiễn đưa 241 thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ tại 6 đơn vị thuộc Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh và Quân chủng Phong không - không quân.

Thanh niên huyện Tân Phú lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Tân Phú Võ Tuấn Dũng đề nghị thanh niên nhập ngũ năm 2020 ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

* Tại Huyện Cẩm Mỹ, Lễ giao, nhận quân của huyên sáng nay cũng diễn ra nhanh, gọn, an toàn và nghiêm túc. Toàn huyện có 210 thanh niên lên đường nhập ngũ và được giao về 4 đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - không quân, Binh chủng Đặc Công, Sư đoàn 5 và Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Cẩm Mỹ tặng hoa, quà, động viên các tân binh lên đường về đơn vị

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ Trần Văn Chiến biểu dương tinh thần hăng hái tình nguyện nhập ngũ của thanh niên trong huyện và mong muốn các bạn trẻ kế thừa truyền thống quê hương, truyền thống quân đội anh hùng, phấn đấu học tập, rèn luyện trở thành người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới.

* Năm 2020, huyện Long Thành có 235 công dân trúng tuyển NVQS (có 10 đảng viên). Số tân binh này được giao về 5 đơn vị: Binh chủng Đặc công, Sư đoàn 302, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 (Quân khu 7) và Bộ CHQS tỉnh.

Thanh niên các địa phương chụp hình lưu niệm cùng tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ (Ảnh: V.Truyên)

Lễ giao, nhận quân trên địa bàn huyện sáng nay cũng diễn ra nhanh, gọn, an toàn và thành công cả 2 cấp. Chủ tịch UBND huyện Võ Tấn Đức động viên và chúc thanh niên nỗ lực cố gắng, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ mà quân đội giao phó.

Nhóm PV - CTV

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202002/sang-nay-12-2-gan-28-ngan-thanh-nien-dong-nai-hang-hai-len-duong-nhap-ngu-2987768/