Gần 20.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Ngày 10/2, tại các tỉnh, TP thuộc Quân khu 5 đã tổ chức Lễ giao quân với gần 20.000 thanh niên lên đường nhập ngũ phục vụ trong Quân đội và lực lượng Công an nhân dân năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Corona nên buổi tuyển quân diễn ra nhanh, gọn; nhưng không kém phần long trọng và đầm ấm.

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chúc mừng các tân binh. Ảnh: Ngọc Phó

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường chúc mừng các tân binh. Ảnh: Ngọc Phó

Tại TP Đà Nẵng, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã cùng lãnh đạo TP và đại diện các đơn vị nhận tân binh tiễn đưa gần 1.300 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quận Hải Châu có 216 thanh niên nhập ngũ gồm 175 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 42 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Quận Ngũ Hành Sơn được giao chỉ tiêu với 88 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 19 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có trên 20 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ, các tân binh sẽ được nhập ngũ về các đơn vị, gồm: Sư đoàn Phòng không 375; Lữ đoàn Công binh 83/Quân chủng Hải quân; Trung đoàn Bộ binh 971, Vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng TP và Công an TP.

Tân binh Đà Nẵng bước lên Đài vinh quang. Ảnh: Ngọc Phó

Theo đánh giá, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố được nâng cao. Trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-22 chiếm 82,02%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 51%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,3%; đảng viên chiếm 0,18%; công nhân viên công tác ở các cơ quan, xí nghiệp đạt 3,1%...

Hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân của cả nước, gần 2.500 thanh niên Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Đợt tuyển quân năm nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh tổ chức giao quân nhanh, gọn tại trụ sở các Ban Chỉ huy Quân sự TP, thị xã và huyện. Các tân binh đều được đo thân nhiệt trước khi về đơn vị nhận quân. Khu vực giao nhận quân được cách ly, thân nhân tiễn đưa tân binh ngoài khu vực giao nhận quân, nhằm phòng chống dịch bệnh Corona.

Các đơn vị quân đội nhận quân đợt này là Sư đoàn 372 - Quân chủng Phòng không Không quân, Lữ đoàn 83 - Quân chủng Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tân binh Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Phó

Tỉnh Phú Yên cũng đã long trọng tiễn đưa hàng ngàn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Trong đó, huyện Phú Hòa có 271 thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, huyện Tuy An có 272 thanh niên lên đường tham gia nhập ngũ và thực hiện giao quân cho 8 đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Huấn luyện vùng 4 Hải quân, Sư đoàn 2, Sư đoàn 315, 377 (Quân khu V), Lữ đoàn Phòng không không quân 572, Tiểu đoàn Vệ binh (Bộ Tham mưu) và các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Toàn bộ thanh niên tham gia nhập ngũ năm nay ở huyện Tuy An đảm bảo điều kiện chính trị cũng như trình độ văn hóa, sức khỏe. Trong đó, có 5 đảng viên, 7 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Các tân binh đều được do thân nhiệt trước khi lên xe. Ảnh: Ngọc Phó

Theo thống kê, các tỉnh, TP trên địa bàn Quân khu 5 đã giao gần 20.000 thanh niên cho các đơn vị Quân đội và Công an tuyển quân trong đợt 1/2020.

N. P

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/gan-20000-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu_t114c1159n160068