Gần 20 năm tranh chấp, vụ việc vẫn chưa được giải quyết

Cựu chiến binh (CCB) Tào Văn Lâm, ở xã Tam Hưng (Thanh Oai, Hà Nội) đến Báo Quân đội nhân dân trình bày việc gia đình ông bị lấn chiếm hơn 100m2 đất và gần 20 năm qua nhưng vụ việc vẫn chưa được chính quyền giải quyết triệt để.

Theo nội dung đơn của CCB Tào Văn Lâm, năm 1987, ông Hoàng Văn Vân (chú họ của ông Tào Văn Lâm) mua của ông Phạm Duy Cõn (tức Lập) thửa ao số 367, với diện tích 305m2 theo bản đồ năm 1970 ở thôn Hưng Giáo (xã Tam Hưng) để canh tác. Do ông Hoàng Văn Vân bị khiếm thị từ nhỏ nên đã ủy quyền cho ông Tào Văn Lâm trông coi, canh tác trên diện tích ao đã mua.

Ông Tào Văn Lâm trình bày vụ việc với phóng viên.

Đến năm 1994, giữa anh Phạm Duy Thành (con ông Cõn) và ông Hoàng Văn Vân xảy ra tranh chấp quyền sử dụng thửa ao số 367. Vụ việc kéo dài, đến năm 1999, UBND tỉnh Hà Tây đã ra Quyết định số 85/1999/QĐ-UB về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng Văn Vân. Tại Điều 2, Quyết định số 85/1999/QĐ-UB có ghi: “Xét điều kiện thực tế của địa phương và hoàn cảnh gia đình ông Hoàng Văn Vân, cho phép ông tiếp tục sử dụng diện tích ao này và phải làm đầy đủ thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật”.

Trong quá trình khai thác, sử dụng diện tích ao trên, ông Tào Văn Lâm nhận thấy gia đình ông Nguyễn Văn Vạn (hàng xóm liền kề) lấn chiếm diện tích ao của gia đình, nên đã gửi đơn lên chính quyền các cấp. Ngày 8-11-2000, UBND xã Tam Hưng thành lập đoàn cán bộ đến đo đạc lại diện tích và lập biên bản trước sự chứng kiến của các bên, trong đó có ghi: “Tổng số diện tích đo đạc hiện trạng sử dụng thửa ao 376 là 202m2… đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết số đất còn lại theo bản đồ cho gia đình ông Lâm”. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Văn Vạn không thực hiện trả diện tích đất đã lấn chiếm cho gia đình ông Tào Văn Lâm, trái lại còn liên tiếp vi phạm trên diện tích đang tranh chấp. Ngày 17-3-2004, sau khi nhận đơn kiến nghị từ ông Tào Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đức Mai ra Quyết định số 11/QĐ-UB, tại Điều 1 của quyết định ghi rõ: “Tạm đình chỉ việc xây dựng công trình liên quan đến đất ranh giới giữa hai gia đình ông Hoàng Văn Vân và gia đình ông Nguyễn Văn Vạn ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. Khi nào có sự thống nhất về ranh giới giữa hai gia đình, đất của gia đình nào đến đâu thì sử dụng đến đó”.

Công trình xây dựng trái phép trên đất tranh chấp.

Năm 2009, trong khi chính quyền vẫn chưa giải quyết xong việc tranh chấp đất giữa hai gia đình, thì ông Nguyễn Văn Vạn lại cho xây tường bao quanh mảnh đất này. Ngày 2-3-2009, ông Tào Văn Lâm tiếp tục gửi đơn đến UBND xã Tam Hưng đề nghị can thiệp, giúp đỡ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình mình, trong đó đề nghị UBND xã cử cán bộ chức năng xuống địa bàn lập biên bản và đình chỉ việc xây dựng tường bao trên diện tích đất tranh chấp. Thế nhưng, do thiếu sự can thiệp của chính quyền nên ngày 27-3-2019, anh Nguyễn Văn Tấn (con ông Nguyễn Văn Vạn, lúc này ông Vạn đã qua đời) đã đưa máy móc và nhân công đến xây dựng nhà trên diện tích đất đang tranh chấp. Ngày 28-3-2019, ông Tào Văn Lâm tiếp tục làm đơn đề nghị UBND xã có biện pháp ngăn chặn, đình chỉ việc xây dựng nhà trái phép của ông Tấn. Ngày 6-5-2019, gia đình ông Lâm nhận được giấy mời đúng 14 giờ 30 phút ngày 7-5-2019 có mặt tại UBND xã Tam Hưng để giải quyết vụ việc. Biên bản buổi làm việc ghi rõ: "Ông Nguyễn Văn Tấn, hộ liền kề đang xây dựng công trình nhà ở trái phép trên diện tích đất lấn chiếm 103m2 đất ông Vân đã mua theo bản đồ năm 1970…". Mặc dù đã xác định rõ hành vi lấn chiếm nhưng từ đó đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, công trình nhà ở xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tiến hành. Theo quan sát của phóng viên, đến ngày 13-6 vừa qua, công trình vẫn đang tiếp tục được thi công. Lạ hơn là vị trí ngôi nhà nằm sát trục đường chính chỉ cách trụ sở UBND xã chưa đầy 100m.

Sự việc tranh chấp kéo dài từ năm 2000, đến nay đã gần 20 năm nhưng chưa được giải quyết triệt để. Dư luận rất mong chính quyền xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai và các cơ quan chức năng cần vào cuộc tích cực để giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Bài và ảnh: VIỆT THÙY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/gan-20-nam-tranh-chap-vu-viec-van-chua-duoc-giai-quyet-576928