Gần 20 tiếng khống chế đám cháy lớn ở Bắc Ninh

- Đến 9h30p ngày 26/10, sau gần 20 tiếng đồng hồ xảy ra cháy lớn tại nhà máy Diana Bắc Ninh, đám cháy mới được khống chế. Nhưng theo nhận định, nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại rất lớn. Nhiều xe cứu hỏa vẫn phải túc trực ở hiện trường.

XEM CLIP:

Sau gần 20 tiếng đồng hồ nỗ lực, đến 9h30 hôm nay (26/10), đám cháy lớn dữ dội xảy ra tại nhà máy Diana Bắc Ninh đã được khống chế.

Hiện tại, các khu vực cháy đều được bảo vệ phong tỏa không cho người dân xung quanh tiếp cận hiện trường.

Theo một bảo vệ ở đây, hiện tại ngọn lửa đã được khống chế nhưng nguy cơ bùng phát trở lại rất lớn. Nhiều xe cứu hỏa vẫn phải túc trực để đề phòng lửa bùng phát trở lại. Nhiều phần của khu nhà xưởng có nguy cơ bị đổ sụp xuống rất nguy hiểm.

Trước đó, hàng trăm cảnh sát PCCC cùng hàng chục xe cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy kéo dài nhiều giờ đồng hồ ở nhà máy Diana Bắc Ninh vào chiều tối 25/10.

Đến 8h sáng, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội. Một bảo vệ tại đây cho hay: "Hiện tại, đám lửa vẫn cháy ở kho nguyên liệu giấy. Đây là kho chứa toàn bộ hàng chục tấn nguyên liệu giấy xếp trồng nhau, chính vì vậy lửa và khói vẫn âm ỉ cháy, phần mái của khu nhà xưởng đã đổ sụp xuống nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Những khu nhà xưởng hoang tàn đổ nát sau vụ cháy.

Khoảng 14h30 chiều 25/10, tại nhà máy Diana đóng tại KCN xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh xảy ra chảy lớn, thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng.

Theo thông tin ban đầu, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên tại kho thành phẩm của nhà máy Diana Bắc Ninh, thuộc Công ty cổ phần Diana rồi cháy lan sang khu sản xuất rộng gần 4.000m2. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 1.000 công nhân đang làm việc, khiến công nhân hoảng loạn tháo chạy.

Tại hiện trường, đám cháy đã làm sập toàn bộ khu nhà xưởng. Khu vực nhà xưởng bị cháy nằm cách khu dân cư 50m.

Hiện không có thương vong về người, tuy nhiên ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản lên tới trên 400 tỷ đồng.

Nhị Tiến - Nguyễn Vũ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/146496/gan-20-tieng-khong-che-dam-chay-lon-o-bac-ninh.html