Gần 200 công trình, phần việc, sáng kiến chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Quân đoàn 2

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 2 lần thứ X, tuổi trẻ đoàn cơ sở các đơn vị đã thực hiện gần 200 công trình, phần việc, sáng kiến hướng về Đại hội.

Công trình “Lầu lục giác thanh niên” của thanh niên Lữ đoàn 164, tạo khu vui chơi, giải trí cho cán bộ, đoàn viên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Công trình “Lầu lục giác thanh niên” của thanh niên Lữ đoàn 164, tạo khu vui chơi, giải trí cho cán bộ, đoàn viên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.

Trong thời gian qua, đoàn cơ sở các cấp trong Quân đoàn 2 đã phát động nhiều phong trào, ra sức thi đua, thực hiện các công trình, phần việc, sáng kiến thanh niên. Qua đó đã hoàn thành 66 công trình, phần việc, 132 sáng kiến chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiêu biểu như công trình “Lầu lục giác thanh niên” của thanh niên Lữ đoàn 164, tạo khu vui chơi, giải trí cho cán bộ, đoàn viên trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; “Mái lá đoàn viên” của tuổi trẻ Trường Quân sự là nơi để đón tiếp người thân cán bộ, chiến sĩ đến thăm và nơi các đoàn viên trao đổi, tâm tình đồng đội; “Câu lạc bộ thể hình” của Lữ đoàn 673 là nơi bộ đội tập luyện, nâng cao sức khỏe…

Cùng với các công trình, phần việc, nhiều sáng kiến của thanh niên Quân đoàn được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao như sáng kiến “Thiết bị chống, vượt lầy ô tô” của Thiếu tá Nguyễn Văn Liêm (Cục kỹ thuật) đoạt giải Ba toàn quân; sáng kiến “Phần mềm quản lý, sử dụng điện nước” của Đại úy Trần Văn Trung (Sư đoàn 306) đoạt giải Nhì cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân…

Hiện nay, Đoàn thanh niên Quân đoàn 2 đang tập trung tổ chức sưu tầm, xây dựng các mô hình thể hiện tình cảm của Bác Hồ với thanh niên và trưng bày các sản phẩm của thanh niên như báo tường, ảnh nghệ thuật, tiểu cảnh... trước và trong thời gian tổ chức Đại hội.

Ngoài ra, đoàn cơ sở các đơn vị phát động thi đua đột kích “10 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, hội thi, hoạt động tình nguyện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới… Các công trình, phần việc, thi đua sáng kiến được phát động và tổ chức thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên tham gia, tạo khí thế sôi nổi, mạnh mẽ trước thềm Đại hội.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/389254/gan-200-cong-trinh-phan-viec-sang-kien-chao-mung-dai-hoi-doan-thanh-nien-quan-doan-2.html