Gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước khai giảng năm học mới

Hôm nay (5/9), gần 24 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc náo nức bước vào năm học mới trong lễ khai giảng được tổ chức trên tinh thần đơn giản, nhưng vẫn mang đầy ý nghĩa.

Hôm nay 5/9, gần 24 triệu học sinh, sinh viên cả nước đến trường dự Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 (Năm nay, số lượng học sinh tăng hơn 2 triệu so với năm học trước). Đây là năm học có tính chất bản lề trong lộ trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29.

Sáng nay, Lễ khai giảng được hầu hết các trường tổ chức trang trọng, ngắn gọn (không quá 45 phút), tạo dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ, giáo viên và học sinh, thực sự là ngày hội khai trường lấy học sinh làm trung tâm buổi lễ.

Sáng nay 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và đánh trống khai giảng trại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng tại trường THCS Chu Văn An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em sinh viên, học sinh cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước bày tỏ mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà.

Thầy và trò trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã long trọng tổ chức buổi lễ khai trường trong sự trang nghiêm nhưng cũng đầy ắp cảm xúc.

Lễ chào cờ trang nghiêm đầy xúc động.

Cô Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức Nguyễn Bội Quỳnh đánh trống khai trường.

Như mọi năm, thầy trò cùng tham gia màn thả bóng, thả những ước mơ về một năm học mới tươi sáng, nhiều thành công.

Lễ khai giảng diễn ra trong 1 giờ đồng hồ, không còn những thủ tục nặng nề, không còn phần báo cáo thành tích mang tính hình thức, học sinh, giáo viên ai nấy đều vui vẻ, tinh thần phấn khởi sẵn sàng cho một năm học mới nhiều hoài bão.

Cũng như những trẻ em bình thường, các trẻ em khuyết tật cũng được dự một lễ khai giảng trang trọng, đầm ấm.

Ánh mắt trong trẻo của những em bé trường Xã Đàn trong ngày đầu đến trường.

Các em vui vẻ đùa nghịch.

Được cô giáo chăm lo từng li từng tí.

Cậu bé này phải đeo tai nghe và dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Sáng 5/9, hòa chung bầu không khí nô nức của ngày tựu trường trên khắp cả nước, Trường Tiểu học Junko (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã tổ chức buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới.

Thầy Lê Quốc Hà (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Junko) cho biết: “Mái trường này như là sợi dây gắn kết, tô thắm tình hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam và Nhật Bản. Cũng hơi tiếc vì đây là lần đầu tiên, nhà trường tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới mà không có sự hiện diện của các thành viên Hiệp hội Junko bởi lý do bên nước Nhật đang hứng chịu thiên tai. Vì vậy, buổi lễ khai giảng năm nay không có phần hội".

Thầy Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TPHCM) đánh trống khai trường.

Tại TPHCM, toàn thể các trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng dự kiến được tổ chức trên tinh thần đơn giản, nhưng vẫn mang đầy ý nghĩa đối với học sinh trong ngày tựu trường.

Năm nay các trường tổ chức lễ khai giảng trên tinh thần chung là ngắn gọn, tiết kiệm, nêu bật được phương hướng phấn đấu của nhà trường trong năm học mới.

Việc rút ngắn phần lễ, tập trung phần hội trong lễ khai giảng được đông đảo các giáo viên, phụ huynh đồng tình.

Lễ khai giảng của thầy trò Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng (Đắk Lắk).

Nhóm PV VTC News

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-gan-24-trieu-hoc-sinh-sinh-vien-ca-nuoc-khai-giang-nam-hoc-moi-d424466.html