Gần 3.000 người tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục tại Hà Lan

Ngày 9-8, Cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan CBS cho biết, tổng cộng 2.964 người đã tử vong tại nước này trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 7 vừa qua, tăng khoảng 15% so mức trung bình của một tuần trong mùa hè. Trong số các trường hợp thiệt mạng, có khoảng 300 người ở độ tuổi từ 80 trở lên.

Người dân châu Âu đổ ra bãi biển tại Travemuende, Đức, ngày 30-6. (Ảnh: Reuters)

Người dân châu Âu đổ ra bãi biển tại Travemuende, Đức, ngày 30-6. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Ngày 9-8, Cơ quan Thống kê quốc gia Hà Lan CBS cho biết, tổng cộng 2.964 người đã tử vong tại nước này trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 7 vừa qua, tăng khoảng 15% so mức trung bình của một tuần trong mùa hè. Trong số các trường hợp thiệt mạng, có khoảng 300 người ở độ tuổi từ 80 trở lên.

Các nhà nghiên cứu cho biết, số người tử vong tại Hà Lan trong tuần tính từ ngày 22 đến 29-7 tương đương con số này trong hai đợt nắng nóng xảy ra năm 2006. Hai đợt nắng nóng của năm 2006 nằm trong danh sách những đợt nắng nóng kéo dài nhất tại Hà Lan.

Phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra tại miền đông Hà Lan, nơi nhiệt độ tăng cao hơn và đợt nắng nóng kéo dài hơn so nhiều vùng khác của quốc gia có 17 triệu dân này. Đây là đợt nắng nóng thứ hai tại châu Âu trong vòng một tháng. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo, những đợt nắng nóng như vậy sẽ xuất hiện thường xuyên hơn khi Trái đất ấm lên do khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Không chỉ Hà Lan, nhiều nước châu Âu khác cũng hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt tương tự. Đáng chú ý, nhiệt độ tại Hà Lan vào ngày 25-7 tăng kỷ lục, vượt mức 40 độ C, và tại thủ đô Paris lên tới 42,6 độ C. Cảnh báo đỏ (mức cao nhất) đã được ban bố tại miền bắc nước Pháp. Trong khi đó, nhiệt độ tại Bỉ, Đức và Luxembourg cũng chạm mức kỷ lục mới, lần lượt là 41,8 độ C, 41,5 độ C và 40,8 độ C.

Trước đó, đợt nắng nóng xuất hiện vào tháng 6-2019 đã gây nhiều ảnh hưởng tới các nước Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Thụy Sĩ, Bỉ, Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Tổ chức Khí tượng thế giới dự báo, năm 2019 sẽ là một trong những năm nóng nhất trên thế giới và thời gian từ năm 2015 đến năm 2019 sẽ giai đoạn năm năm nắng nóng kỷ lục.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41158102-gan-3-000-nguoi-tu-vong-trong-dot-nang-nong-ky-luc-tai-ha-lan.html