Gần 3% quần thể dân cư bị hoang tưởng, nghĩ mình là siêu nhân giải cứu thế giới

Theo các bác sĩ thuộc Viện Sức khỏe tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai, các triệu chứng rối loạn cảm xúc tâm thần ngày càng gặp nhiều trong cuộc sống hiện đại, trong đó có khoảng 3% quần thể dân cư mắc chứng hoang tưởng tự cao, tự cho mình là vĩ nhân, thiên tài…

Điều trị cho bệnh nhân tại Viện Sức khỏe Tâm thần - BV Bạch Mai (ảnh minh họa)

Điều trị cho bệnh nhân tại Viện Sức khỏe Tâm thần - BV Bạch Mai (ảnh minh họa)

Thực tế thời gian gần đây, tại Viện Sức khỏe Tâm thần tiếp nhận điều trị cho khá nhiều bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng tự cao như vậy.

Khác với các chứng tâm thần hoang tưởng thường gặp như hoang tưởng bị hại (bệnh nhân nghĩ rằng những người xung quanh đang tìm cách hãm hại mình), hoang tưởng bị chi phối (bệnh nhân nghĩ rằng có một thế lực vô hình nào đó đang kiểm soát mọi suy nghĩ hay hành động của mình) thường liên quan tới các nguyên nhân như nghiện game, nghiện mạng xã hội, nghiện ma túy… hoang tưởng tự cao là chứng có thể gặp trong nhiều bệnh tâm thần khác nhau, đa số là tâm thần phân liệt, tâm thần hưng cảm, rối loạn cảm xúc.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Dũng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, trong tâm thần phân liệt, bệnh nhân mắc hoang tưởng tự cao thường có các biểu hiện như nghĩ rằng mình là “siêu nhân” có nhiệm vụ giải cứu thế giới, là thiên tài, hoặc cho mình giàu sụ, là doanh nhân thành đạt. Một số bệnh nhân luôn nghĩ mình là tướng lĩnh quân đội dù chưa hề đi bộ độ, một số khác nghĩ rằng mình có thể chữa khỏi cả các loại bệnh nan y như ung thư dù bệnh nhân không học ngành y...

Đáng chú ý, gần 100% bệnh nhân tâm thần đều cho rằng mình không bị bệnh. TS Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm, có khoảng 3% quần thể dân cư mắc hoang tưởng tự cao. Không chỉ người lớn mà có cả những trường hợp còn nhỏ tuổi cũng mắc chứng này.

Theo TS Dũng, với các cháu nhỏ, chứng hoang tưởng tự cao thường liên quan đến việc tiền bạc, được gia đình nuông chiều. Mặt khác, có nhiều trẻ được bố mẹ, người thân khen ngợi quá nhiều, không những khen trực tiếp mà còn đưa lên Facebook “khoe”, dần dần khiến bản thân cháu bé luôn tự cao, cho rằng mình giỏi thật. Đến lúc xảy ra sự cố như thất bại hay việc gì đó không làm được như ý, trẻ rơi vào trạng thái bị sang chấn tâm lý, nặng hơn dẫn tới loạn thần…

Các bác sĩ khuyến cáo, người mắc bệnh hoang tưởng tự cao có thể chỉ bị bệnh trong những thời điểm, giai đoạn nhất định. Người bệnh cần được đưa đến các bệnh viện tâm thần để bác sĩ chẩn đoán mức độ bệnh, từ đó đưa ra phương án điều trị kịp thời bằng thuốc và phương pháp tâm lý học lâm sàng. Điều trị bệnh hoang tưởng cần có thời gian, sự kiên trì.

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/gan-3-quan-the-dan-cu-bi-hoang-tuong-nghi-minh-la-sieu-nhan-giai-cuu-the-gioi/779382.antd