Gần 30 thanh thiếu niên mang hung khí hẹn nhau đến khu vực sân Mỹ Đình hỗn chiến

Xảy ra mâu thuẫn trên mạng giữa bạn gái của N.T.P (SN 2009) với bạn gái của Ninh Gia Nam (SN 2006), hai nam thiếu niên này đã nhắn tin trên mạng chửi nhau và rủ nhóm bạn hẹn đến khu vực sân vân động Mỹ Đình để 'hỗn chiến' giúp bạn gái giải quyết mâu thuẫn.

Vụ án xảy ra vào 22h30 tối 10/5 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, trên đường Lê Quang Đạo, thuộc địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với 27 đối tượng liên quan bị triệu tập.

Quá trình điều tra, căn cứ vào hành vi, độ tuổi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh thiếu niên tuổi teen tham gia hỗn chiến bị Công an quận Nam Từ Liêm triệu tập phục vụ điều tra.

Nhóm thanh thiếu niên tuổi teen tham gia hỗn chiến bị Công an quận Nam Từ Liêm triệu tập phục vụ điều tra.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h30 ngày 10/5, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm tuần tra kiểm soát phát hiện nhóm đối tượng điều khiển xe máy tháo BKS chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí chạy diễu hành trên tuyến đường Lê Đức Thọ hướng về Lê Quang Đạo thuộc phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, gây mất ANTT trên đường phố nên đã tổ chức triển khai ngăn chặn.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Đình Trung Hiếu (SN 2005), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2005), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thu giữ 2 xe máy.

Khai thác nhanh, hai đối tượng này khai nhận, tham gia cùng nhóm bạn hẹn nhau đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm sử dụng khoảng 20 xe máy mang theo tuýp sắt gắn dao phóng lợn và đinh ba; khi đang chuẩn bị lao vào hỗn chiến thì bị lực lượng Công an phát hiện, truy bắt.

Quá trình điều tra, ngày 14/5, Cơ quan điều tra đã triệu tập 27 đối tượng liên quan. Đáng chú ý, trong số này N.T.P (SN 2009, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu của một nhóm, cho đến thời điểm bị bắt N chưa đủ 14 tuổi.

Những tuýp sắt gắn dao phóng lợn và đinh ba được 2 nhóm thanh thiếu niên sử dụng làm hung khí hỗn chiến.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trên mạng Facebook giữa bạn gái của N.T.P với bạn gái của Ninh Gia Nam (SN 2006), trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, học sinh trường THPT Đa Trí Tuệ nên tối 9/5, N.T.P và Nam đã nhắn tin messenger để chửi nhau và hẹn rủ bạn đến khu vực sân vân động Mỹ Đình để giải quyết mâu thuẫn.

Để chuẩn bị hung khí cho cuộc hỗn chiến, sáng 10/5, Ninh Gia Nam đã đưa cho Đoàn Minh Phú (SN 2006, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai) số tiền 500.000 đồng để đi mua dao phóng lợn và hàn vào tuýp sắt để làm hung khí gây án. Sau đó, Phú mua được 9 ống tuýp sắt dài 2m và 9 con dao “phóng lợn” tại chợ Định Công rồi thuê thợ sửa xe ba gác hàn 9 dao phóng vào tuýp sắt với lý do “về phát cây” với tiền công 100.000 đồng.

Sau đó Ninh Gia Nam đã đã lên mạng rủ một số đối tượng và hẹn 20h cùng ngày đến khu vực Đầm Tròn, đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội để tập trung ra sân vận động Mỹ Đình đánh nhau với nhóm của N.T.P.

Trước khi đi, Nam đã chia cho Nguyễn Tuấn Phong (SN 2007) cùng là học sinh trường Đa Trí Tuệ; Đặng Quang Chiến (SN 2007), trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Tào An Thái (SN 2006), học sinh trường THPT Phùng Khắc Khoan và một số đối tượng ngồi sau cầm theo hung khí là tuýp gắn phóng lợn diễu phố.

Trên đường đi, Đặng Quang Chiến sử dụng điện thoại quay video cả nhóm và đăng lên ứng dụng Tiktok nhằm thị uy nhóm đối thủ.

Hai đối tượng trong nhóm của Ninh Gia Nam được dẫn giải đi thực nghiệm hiện trường, chỉ địa điểm cất giấu hung khí.

Còn nhóm của N.T.P cũng lên mạng Facebook hẹn nhau đến khu đô thị An Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội để tụ và chờ người mang hung khí đến. Tại đây các đối tượng đã chia hung khí cho N.T.P, Nguyễn Đình Trung Hiếu (SN 2005), trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và một số đối tượng khác ngồi sau xe cầm theo hung khí đi đến điểm hẹn.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, 2 nhóm đối tượng trên đã gặp nhau tại khu vực ngã ba đường Lê Quang Đạo - Hồng Đô, khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, trên địa bàn phường Phú Đô. Tại đây, các đối tượng đã điều khiển xe máy để đuổi chém nhau, khi đang chuẩn bị hỗn chiến thì phát hiện lực lượng Công an truy bắt, nên các đối tượng đã phóng xe bỏ chạy về hướng đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Trong quá trình bỏ chạy, xe máy của Nguyễn Đình Trung Hiếu và xe máy của Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2005) trú tại phường Mễ Trì bị đổ ra đường và 2 đối tượng này đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Sau khi phát hiện lực lượng Công an truy bắt nhóm của Ninh Gia Nam đã chạy trốn, cất giấu hung khí tại khu vực bãi đất hoang khu vực Đầm Tròn và tắt toàn bộ liên lạc với các thành viên trong nhóm.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 8 xe máy, 10 tuýp sắt dài 2m có gắn dao phóng lợn và 2 tuýp sắt gắn đinh ba.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Anh Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/gan-30-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-hen-nhau-den-khu-vuc-san-my-dinh-hon-chien-i694375/