Gần 300.000 nghìn lượt xe lưu thông qua cầu Bạch Đằng

Sau 1 tháng tiến hành thu phí, cầu Bạch Đằng có khoảng 300.000 lượt phương tiện lưu thông và sử dụng dịch vụ.

Có gần 300.000 lượt xe sử dụng dịch vụ qua cầu Bạch Đằng

Dự án Cầu Bạch Đằng chính thức triển khai thu phí hoàn vốn từ 0h00 ngày 15/10/2018. Theo thống kê của Công ty Cổ phần BOT Bạch Đằng, tính đến 00h ngày 15/11/2018 đã có khoảng 300.000 nghìn lượt xe (bao gồm vé lượt, tháng/quý và xe ưu tiên). Ông Vũ Văn Điệp, Trưởng trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng cho biết, trong tổng số xe qua trạm có trên 5.000 lượt xe ưu tiên. Ngày cao điểm nhất có khoảng 11.000 xe lưu thông, còn những ngày bình thường có khoảng 8.000 xe qua cầu.

Cầu Bạch Đằng triển khai thu phí từ ngày 15/10/2018

Cầu Bạch Đằng là công trình đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) với tổng kinh phí đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Cầu có chiều dài gần 5km (tính cả đường dẫn), được khởi công từ tháng 9/2014 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/2018 với 8 làn thu phí phục vụ các phương tiện lưu thông. Mức phí cho các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng thấp nhất là 35.000 đồng/lượt (xe con) và cao nhất là 180.000 đồng/lượt (xe tải).

Thủy Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gan-300000-nghin-luot-xe-luu-thong-qua-cau-bach-dang-d279215.html