Gần 300 ngôi nhà ở Mộc Châu bị ảnh hưởng bởi động đất và dư chấn

Động đất 5,3 độ richter và các dư chấn làm gần 300 ngôi nhà ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng.

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra nhiều trận động đất và các dư chấn. Rất may không có thương vong về người, song có tới hàng trăm ngôi nhà cùng các công trình công cộng, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra hiện trường, chỉ đạo thống kê, khắc phục thiệt hại do động đất gây ra.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra hiện trường, chỉ đạo thống kê, khắc phục thiệt hại do động đất gây ra.

Hơn 10 trận động đất và dư chấn xảy ra trong 2 ngày - đây là điều chưa từng xảy ra tại huyện Mộc Châu. Trong đó, trận động đất đầu tiên và cũng là trận có cường độ lớn nhất (5,3 độ richter) xảy ra lúc khoảng 12h15 ngày 27/7. Trong chiều tối nay 28/7, tại đây tiếp tục xảy ra 3 trận động đất nữa có độ lớn từ 2,7 đến 3,5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng từ 8,1 đến 12,1km. Tổng cộng trong 2 ngày 27 và 28/7, trên địa bàn huyện Mộc Châu có tới 14 trận động đất và dư chấn, với các cường độ khác nhau xảy ra.

Theo thống kê, các trận động đất và dư chấn xảy ra đã làm gần 300 nhà ở của các hộ dân các xã: Tà Lại, Nà Mường, Tân Lập, Tân Hợp, Quy Hướng, Hua Păng, Mường Sang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu bị lún, nứt tường, vỡ ngói lợp, sập trần nhựa; trong đó xã Tà Lại bị ảnh hưởng nhiều nhất, với gần 110 nhà.

Ngoài ra, động đất cũng làm 4 trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã, 8 nhà văn hóa, 3 trạm y tế xã, 7 điểm trường, 1 trụ sở làm việc của Công an xã và 1 nhà làm việc của Bưu điện xã bị lún, nứt tường, rơi vỡ nhiều mảng trát tường nhà, trần nhà; cháy nổ một số hệ thống điện trong trụ sở các xã: Nà Mường, Tà Lại, Lóng Sập, Tân Hợp.

Đá rơi do động đất cũng làm bẹp đầu 1 xe ô tô Chiến Thắng tại tiểu khu Pa khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã thành lập tổ công tác kiểm tra hiện trường, chỉ đạo thống kê, khắc phục thiệt hại.

Ủy ban nhân dân các xã đã chỉ đạo, huy động các lực lượng và toàn dân tập trung khắc phục hậu quả của trận động đất theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo khắc phục kịp thời, giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/gan-300-ngoi-nha-o-moc-chau-bi-anh-huong-boi-dong-dat-va-du-chan-1075861.vov