Gần 300 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ 80 đoạn Kiên Lương - Hà Tiên

Sau thời gian dài xuống cấp, hư hỏng, gây khó khăn cho người đi đường, hiện quốc lộ 80, đoạn từ huyện Kiên Lương - TP. Hà Tiên, Kiên Giang đã được nâng cấp, mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, kịp phục vụ người dân, du khách đi lại dịp lễ Quốc khánh (2/9).

Quốc lộ 80 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Kiên Giang giúp vận chuyển hàng hóa từ vùng biên giới về đất liền. Kiên Lương, Hà Tiên là những điểm du lịch thu hút lượng khách không nhỏ của tỉnh Kiên Giang. Những năm trước đây, tuyến quốc lộ này bị hư hỏng nghiêm trọng, ổ gà, ổ voi nhiều, nhất là đoạn Kiên Lương - Hà Tiên khiến người qua lại phải ngao ngán, không chỉ gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa mà còn hạn chế khách du lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện công trình đang gấp rút thi công công đoạn cuối như sơn vạch kẻ đường, đặt cọc tiêu, biển báo để hoàn thiện những đoạn cuối cùng trong công trình nâng cấp Quốc lộ 80 (đoạn huyện Kiên Lương - TP. Hà Tiên) sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.

Đoạn hư hỏng nặng nề nhất của Quốc lộ 80 từ huyện Kiên Lương đến TP. Hà Tiên đã được nâng cấp, sửa chữa.

Hiện chỉ còn hoàn thiện phần an toàn giao thông như sơn vạch kẻ đường, biển báo, cọc tiêu để kịp phục vụ người dân, du khách đi lại dịp lễ 2/9.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang, hiện còn phần phụ một hạng mục thoát nước phía ngoài (chỉ một phần nhỏ phía Hà Tiên) sẽ hoàn thiện sau, hoàn toàn không ảnh hưởng đến lưu thông xe cộ.

Cuối tháng 11/2022, tỉnh Kiên Giang đã quyết định trích ngân sách gần 300 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa đoạn hư hỏng nặng nhất của Quốc lộ 80. Tổng chiều dài công trình hơn 15 km, đoạn từ nút giao thị trấn Ba Hòn (huyện Kiên Lương) đến nút giao thông Quốc lộ N1, TP. Hà Tiên. Chủ đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng là Sở GTVT Kiên Giang, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Thiên Thanh thi công.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, cấp bách nên đơn vị đã cố gắng phấn đấu rút ngắn thời gian sớm nhất để phục vụ đi lại cho người dân và khách du lịch đến Hà Tiên tham quan dịp lễ. Ảnh: Phương Vũ.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gan-300-ty-dong-nang-cap-quoc-lo-80-doan-kien-luong-ha-tien-post1565543.tpo