Gần 303 triệu đồng hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19

Sáng 5/6, Đoàn công tác của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ phòng chống dịch COVID – 19 cho tỉnh Bắc Giang, với tổng giá trị gần 303 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư trao tặng bảng tượng trưng Hỗ trợ phòng, chống COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang gồm nhu yếu phẩm, với tổng trị giá gần 303 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư đã trao tặng bảng tượng trưng Hỗ trợ phòng, chống COVID-19 cho tỉnh Bắc Giang với nhu yếu phẩm, gồm: 2.000 cuốn sách truyện, 240 thùng sữa, 200 thùng nước giải khát, 50.000 khẩu trang, 2.500 tấm chắn giọt bắn, 20 thùng sữa tắm, 116 thùng mì tôm và 36 suất quà. Tổng giá trị quà tặng ước tính gần 303 triệu đồng.

Tặng quà cho thiếu nhi là con em chiến sỹ, lực lượng vũ trang, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch; thiếu nhi là con em thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tặng quà cho thiếu nhi là con em chiến sỹ, lực lượng vũ trang, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch; thiếu nhi là con em thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trong khuôn khổ chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã đến thăm, tặng quà cho thiếu nhi là con em chiến sỹ, lực lượng vũ trang, y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, thiếu nhi là con em thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tham dự cùng đoàn công tác có: anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang; anh Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang.

Cùng ngày, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cũng hỗ trợ tỉnh Hải Dương các nhu yếu phẩm gồm: 1.000 cuốn sách truyện, 50.000 khẩu trang, 20 thùng sữa, 20 suất quà. Tổng giá trị quà tặng ước tính 114 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chương trình “San sẻ yêu thương, Chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn phát động. Hội đồng Đội T.Ư đã chủ trì phối hợp với các đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng em thơ” nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn với các em thiếu niên và nhi đồng đang thực hiện cách ly y tế tập trung, các em có hoàn cảnh khó khăn là con em thanh niên công nhân tại các khu lưu trú, khu nhà trọ, người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Các Tỉnh đoàn hỗ trợ bán dưa hấu cho nông dân Bắc Giang

Đây là thời điểm các loại nông sản của nông dân Bắc Giang đang vào vụ thu hoạch. Trong đó, dưa hấu của bà con nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ. Để góp phần giải quyết, Tỉnh Đoàn Bắc Giang chủ động phối hợp, kết nối với tỉnh đoàn bạn để cùng chung tay tiêu thụ nông sản cho người dân.

Điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

Để thực hiện, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc và Tỉnh đoàn Hà Nam đã tổ chức các chuyến xe vận chuyển, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Những xe chở dưa hấu được khử khuẩn, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Về địa bàn, tỉnh đoàn các địa phương cũng thành lập các “điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang”, “điểm bán hàng hỗ trợ người dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản”. Ngoài ra, các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bán hàng trực tiếp và bán hàng online.

Thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Hà Nam tham gia tại các điểm bán hàng.

Tại Hà Nam, tính đến ngày 2/6, Tỉnh Đoàn Hà Nam đã hỗ trợ tiêu thụ được 77 tấn dưa hấu cho nông dân Bắc Giang.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ trong ngày 1/6, Thành Đoàn Vĩnh Yên đã tiêu thụ được 10 tấn dưa hấu và đang tích cực hỗ trợ tiêu thụ tại các điểm bán hàng. Dự kiến, sẽ có hơn 50 tấn dưa hấu, 10-20 tấn dứa, 30-50 tấn vải sẽ được tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc hỗ trợ tiêu thụ.

Trước đó, sáng 3/6, Tỉnh đoàn -Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã trao tặng vật tư y tế và nhu yếu phẩm trị giá 100 triệu Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang. Đoàn công tác cũng trao tặng vật tư y tế cho các y bác sỹ tuyến đầu tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang trị giá 100 triệu đồng. Cùng ngày, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã trao tặng 100 thùng mỳ tôm, 2.000 quả trứng gà cho “Siêu thị 0 đồng” của xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Lưu Trinh - Nguyễn Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gan-303-trieu-dong-ho-tro-bac-giang-phong-chong-dich-covid-19-post1343306.tpo