Gần 350 trường học ở Bắc Miền Trung hoãn khai giảng do mưa bão!

Hôm nay (5-9), cùng với cả nước, học sinh (HS) các bậc học trên địa bàn khu vực miền Trung rộn ràng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, nhiều trường học ở một số tỉnh Bắc Miền Trung không thể tổ chức khai giảng năm học mới.

Hôm nay (5-9), cùng với cả nước, học sinh (HS) các bậc học trên địa bàn khu vực miền Trung rộn ràng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, nhiều trường học ở một số tỉnh Bắc Miền Trung không thể tổ chức khai giảng năm học mới.

Một ngôi trường ở xã Phong Bình (H.Phong Điền, TT-Huế) phải hoãn khai giảng vì đến chiều 4-9 vẫn còn ngập lụt (ảnh Hải Lan).

Một ngôi trường ở xã Phong Bình (H.Phong Điền, TT-Huế) phải hoãn khai giảng vì đến chiều 4-9 vẫn còn ngập lụt (ảnh Hải Lan).

Chú trọng công tác chuyên môn & giáo dục đạo đức, kỹ năng cho HS

Tại Đà Nẵng, hơn 260 ngàn HS náo nức đến trường dự lễ khai giảng. Bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho hay, trong năm học này, mạng lưới trường lớp của Đà Nẵng tiếp tục phát triển theo cơ cấu hợp lý giữa các ngành học, cấp học theo Đề án quy hoạch tổng thể phát triển ngành GD-ĐT TP đến năm 2020. Theo đó, toàn TP có 400 trường học từ MN đến THPT và 3 Trung tâm GDTX, tăng 3 trường so với năm học trước. Trên cơ sở phương hướng và các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của Bộ GD-ĐT đề ra, trong năm học này, ngành GD-ĐT Đà Nẵng tập trung chú trọng công tác chuyên môn, tổ chức các hoạt động dạy-học tốt; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS. Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, đây là năm học bản lề chuẩn bị cho việc triển khai chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 theo hình thức cuốn chiếu (bắt đầu là lớp 1), nên song hành cùng đó, ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TP quan tâm, đầu tư chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ GV, đặc biệt là bậc TH để sẵn sàng cho việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới này.

Cùng với sự quan tâm của địa phương, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất và nhân lực, khắc phục khó khăn đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới. Năm học 2019 - 2020, cả tỉnh có 817 trường với hơn 344.400 HS, trong đó, MN 75.764 HS (giảm 6.926 HS), phổ thông 268.664 HS (tăng 7.720 HS). Để đáp ứng yêu cầu dạy và học, toàn tỉnh có 27.182 cán bộ quản lý, GV, nhân viên (kể cả hợp đồng), trong đó đội ngũ GV chiếm đến 21.106 người. Ông Hà Thanh Quốc- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh cho biết, năm học này toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là lớp 1 năm học 2020 - 2021; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS sau THCS; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho HS, bảo đảm an toàn trường học, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm...

Cô giáo, phụ huynh và học sinh trường mầm non Sơn Ca (TP Tam Kỳ) vui hội ngày tựu trường (ảnh Hà Dung)

Gần 350 trường không thể tổ chức lễ khai giảng

Trong khi HS ở Đà Nẵng, Quảng Nam được hòa vào không khí khai giảng thì có gần 350 trường học tại địa bàn Bắc Miền Trung không thể tổ chức khai giảng do ảnh hưởng mưa bão. Tại TT- Huế, có 9 trường học ở các xã Phong Bình, Phong Hòa (H. Phong Điền) bị ngập lụt, phải lùi lại lễ khai giảng vào đầu tuần sau (ngày 9-9). Ông Nguyễn Phi Hùng- Trưởng Phòng GD và ĐT H. Phong Điền cho biết, đây là các trường thuộc xã vùng trũng, hiện đang trong tình trạng ngập lụt, có nơi sân trường ngập từ 0,3 đến 0,5 m...

Tương tự, ngày 4-9, UBND tỉnh Quảng Trị có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở GD- ĐT và UBND các địa phương theo dõi sát sao tình hình mưa lũ và giao thông để chủ động trong việc tổ chức lễ khai giảng theo các phương án. Cụ thể, đối với những trường, khu dân cư có nguy cơ cao về ngập lũ, chia cắt giao thông sẽ không tổ chức lễ khai giảng; các trường có thể tổ chức một số hoạt động phù hợp trong những ngày đầu HS đi học. Đối với những trường, khu dân cư bị ngập lũ, những nơi chia cắt nhẹ, cục bộ, nguy cơ thấp về mất an toàn cho HS thì tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ và chỉ huy động các em ở vùng đi lại an toàn tham gia lễ khai giảng. Đối với vùng không bị ngập lũ, chia cắt giao thông, tổ chức lễ khai giảng bình thường. Chiều ngày 4-9, ông Lê Minh Tuấn- Bí Thư Huyện ủy Hướng Hóa, địa bàn bị ảnh hưởng mưa bão nặng nhất cho biết, có 27 trường của 3 cấp bậc học MN, TH, THCS và 2 trường THPT A-Túc & THPT Lao Bảo của 11 xã, thị trấn nằm dọc sông Sê-Pôn không thể tổ chức lễ khai giảng vào sáng 5-9. Một số trường khác thì phải mượn địa điểm để khai giảng.

Trẻ em H.Đakrông cùng người thân được ĐBP CK quốc tế La Lay giúp đỡ đến nơi an toàn tránh lũ vào rạng sáng 4 - 9 (ảnh Bảo Hà)

Tại Hà Tĩnh, có 173 trường học ở 3 huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và 2 trường MN ở Đức Thọ phải hoãn khai giảng. Trong đó, H.Hương khê có 61 trường với khoảng 26 ngàn HS; H.Vũ Quang có 32 trường khoảng 6 ngàn HS; H. Hương Sơn 78 trường với trên 26 ngàn HS. H.Đức Thọ có 2 trường mầm non là Đức Thanh và Đức Thủy với hơn 4 ngàn HS.

Cũng nằm trong số các tỉnh thành bị ảnh hưởng mưa bão, ngày 4-9, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An có thông báo khẩn chỉ đạo căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, Hiệu trưởng có thể xem xét lùi ngày khai giảng. Tính đến 17 giờ chiều ngày 4-9, Nghệ An có 135 trường phải lùi lại ngày khai giảng, trong đó TX Cửa Lò 24 trường, H. Nam Đàn 71 trường. Đây cũng là hai địa phương có 100% trường lùi ngày khai giảng. Ngoài ra, TP Vinh có 20 trường, H. Thanh Chương có 9 trường và một số trường rải rác ở các huyện Hưng Nguyên, Yên Thành, Quỳnh Lưu... cũng lùi ngày khai giảng. Bên cạnh đó, có 8 trường phải chuyển địa điểm khai giảng.

Nhóm PVXH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_212113_gan-350-truong-hoc-o-bac-mien-trung-hoan-khai-gian.aspx