Gần 40 công nhân tiếp tục bị ngộ độc khí, Công ty Golden Victory tạm dừng sản xuất

Sáng 17/10, một số công nhân trực tiếp sản xuất giày da tại công ty Golden Victory Việt Nam, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng có biểu hiện ngất, choáng váng, nghi bị ngộ độc khí.

Sáng ngày 17/10, một số công nhân trực tiếp sản xuất giầy da tại công ty Golden Victory Việt Nam, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng có biểu hiện ngất, choáng váng, nghi bị ngộ độc khí. Tới gần trưa, số công nhân có biểu hiện ngộ độc lên tới gần 40 người.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng, Nam Định xác nhận sự việc và cho biết các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng. Hiện, sức khỏe của số công nhân này tiến triển tốt.

Hàng trăm công nhân chạy ra khỏi xưởng sản xuất khi phát hiện sự việc.

Hàng trăm công nhân chạy ra khỏi xưởng sản xuất khi phát hiện sự việc.

“Sáng 16/10, tại công ty Golden Victory Việt Nam cũng đã xảy ra tình trạng nghi bị ngộ độc khí khiến 16 công nhân phải nhập viện. Các nạn nhân trước đó chưa xuất viện thì phân xưởng khác lại tiếp tục xảy ra sự cố”, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Hưng nói.

Trước sự việc trên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam đã quyết định ngừng sản xuất để các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng Sái Hồng Thanh, từ 14 giờ chiều nay, công an tỉnh Nam Định sẽ tiếp thu hiện trường để điều tra nguyên nhân ngộ độc hô hấp. Các cơ quan y tế, lao động, liên đoàn lao động của tỉnh Nam Định cũng sẽ có mặt để phối hợp điều tra, đồng thời ngăn chặn khả năng lan rộng, phát tán khí độc nếu có.

Trước đó, vào ngày 14/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Hưng tiếp nhận 17 trường hợp bệnh nhân cùng có triệu chứng ngộ độc đường hô hấp với các triệu chứng như buồn nôn, nôn, chóng mặt, ho, khó thở, da xanh, môi tái... Trong đó, có 2 trường hợp ngộ độc nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu.

Những công nhân bị ngộ độc hô hấp vẫn đang được điều trị tại bệnh viện .

Tiếp đó, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, có 20 bệnh nhân phải nhập 2 viện Đa khoa tỉnh Nam Định (11 bệnh nhân) và Bệnh viện Sài Gòn- Nam Định (9 bệnh nhân) cũng với triệu chứng ngộ độc đường hô hấp như trên.

Sau đó, 3 bệnh nhân bị ngộ độc nặng tới mức phải chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để cấp cứu gồm anh Vũ Đình Măng ( 24 tuổi, trú tại xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa hưng, tỉnh Nam Định), chị Nguyễn Thị Đào (40 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa hưng, tỉnh Nam Định) và chị Đoàn Thị Hậu (30 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa hưng, tỉnh Nam Định, đang mang thai 33 tuần)

Toàn bộ số bệnh nhân nói trên đều có chung một "lý lịch" là đang làm công nhân tại công ty TNHH Golden Việt Nam, một doanh nghiệp có vốn Trung Quốc, đang đóng trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Các bệnh nhân đều cho biết trước đó vẫn đi làm bình thường, đến khoảng từ 12 giờ đến 14 giờ chiều qua, một số công nhân đang làm việc thì thấy tức ngực, khó thở, ho nhiều. Những trường hợp nặng đã được đồng nghiệp đưa đến các bệnh viện để điều trị.

Đến trưa 15/10, báo cáo của các bệnh viện cho biết, các trường hợp ngộ độc nhẹ đã được xuất viện, còn lại hơn 10 bệnh nhân đều đang được điều trị tích cực tại viện. Các trường hợp nặng phải dùng máy thở. Tuy nhiên, không có trường hợp nào nguy kịch, ảnh hưởng tới tính mạng.

Theo ông Sái Hồng Thanh, Chủ tịch UNND huyện Nghĩa Hưng, bước đầu xác định số lượng công nhân trên bị hít phải khí độc. "Hiện tôi đã giao cho Công an huyện xác minh nguyên nhân ngộ độc cảu số công nhân này", ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, tình trạng ngộ độc khí đã xảy ra một số lần trên địa bàn, đều ở các công ty sản xuất giầy da. Gần đây nhất là vụ ngộ độc tập thể của công nhân một công ty dày da đóng tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Sơn trên địa bàn do hít phải khí độc từ keo dán.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/gan-40-cong-nhan-tiep-tuc-bi-ngo-doc-khi-cong-ty-golden-victory-tam-dung-san-xuat-47369.html