Gần 400 cảnh sát giao thông TP.HCM từ chối nhận hối lộ

Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM Trần Đức Tài, trong năm 2019, ghi nhận 397 cán bộ cảnh sát giao thông thành phố từ chối nhận tiền hối lộ từ các lái xe vi phạm.

Ngày 16/1, Công an TP.HCM thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2019, Tết Nguyên đán Canh Tý và công tác trọng tâm năm 2020.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trong năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố ghi nhận có 397 cán bộ kiên quyết từ chối nhận tiền hối lộ từ các lái xe vi phạm.

Ngoài ra, xảy ra 4.422 vụ xâm phạm trật tự an toàn xã hội, điều tra khám phá 3.372 vụ, triệt phá 709 băng, nhóm tội phạm hình sự.

Gần 400 cán bộ CSGT TP.HCM từ chối nhận hối lộ từ các tài xế vi phạm.

Gần 400 cán bộ CSGT TP.HCM từ chối nhận hối lộ từ các tài xế vi phạm.

Đối với tội phạm ma túy, công an thành phố phát hiện, điều tra 1.648 vụ, bắt 3.925 đối tượng, thu giữ tổng cộng hơn 356 kg heroin; 1,36 tấn ma túy tổng hợp; 5,8 kg cocain; 40,8 kg cần sa; 22 khẩu súng, ba quả lựu đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo ông Tài, tuy tình trạng phạm pháp hình sự có giảm nhưng phương thức hoạt động của các loại tội phạm có phần phức tạp, tinh vi hơn. Tính chất các vụ án cũng ngày càng manh động, chuyên nghiệp với mức độ bạo lực gia tăng.

Tân Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/gan-400-canh-sat-giao-thong-tphcm-tu-choi-nhan-hoi-lo-ar522504.html