Gần 400 người chết vì động đất, sóng thần ở Indonesia

Tất cả nạn nhân đều ở thành phố Palu, nơi bị sóng thần tấn công sau động đất. Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng còn có thể gia tăng.

Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia ngày 29/9 cho biết số người chết đến nay là 384, bên cạnh khoảng 540 người bị thương, theo AFP.

Tại thành phố Palu, nơi sinh sống của khoảng 350.000 dân, những thi thể được che một phần nằm trên khoảng đất gần bờ biển, một ngày sau khi sóng thần cao 1,5 m tràn vào đất liền.

Một người đàn ông bế xác một đứa trẻ tại Palu hôm 29/9. Ảnh: AP.

Một người đàn ông bế xác một đứa trẻ tại Palu hôm 29/9. Ảnh: AP.

Cơ quan ứng phó thảm họa cũng cho biết họ đang lo lắng về tung tích của hàng trăm người đang chuẩn bị cho một lễ hội trên bãi biển mà theo kế hoạch bắt đầu vào tối 28/9.

Các bệnh viện đang bị quá tải vì số người bị thương được đưa đến, trong đó nhiều người đang được điều trị ở ngoài trời. Trong khi đó, những người còn sống giúp đỡ tìm kiếm thi thể người thiệt mạng.

Sóng thần xảy ra sau một trận động đất mạnh 7,5 độ trên đảo Sulawesi, đảo lớn thứ 3 Indonesia, vào cuối buổi chiều 28/9. Nhiều ngôi nhà bị sập, mất điện diện rộng, liên lạc bị cắt, trong khi cơ quan chức trách gỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau một giờ ban hành.

Một đoạn băng ghi lại cảnh con sóng tràn vào bờ biển Palu, nơi cách chấn tâm khoảng 80 km, làm sập vài ngôi nhà và nhấn chìm một nhà thờ Hồi giáo lớn.

Người dân hỗ trợ tìm kiếm thi thể người thiệt mạng sau động đất, sóng thần tại Palu. Ảnh: AP.

"Tôi chỉ biết chạy khi nhìn thấy sóng thần tràn vào những ngôi nhà ở bờ biển", anh Rusidanto, một người dân ở Palu, nói với AFP.

Trận động đất 7,5 độ mạnh hơn một loạt cơn địa chấn làm thiệt mạng hàng trăm người trên đảo Lombok ở Indonesia hồi tháng 7 và tháng 8.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quân đội đang được điều động tới vùng thảm họa để hỗ trợ đội tìm kiếm cứu nạn.

Giây phút sóng thần tấn công thành phố 600.000 dân ở Indonesia Trận động đất 7,7 độ hôm 28/9 tạo ra sóng thần cao 2 m tấn công thành phố Palu với 600.000 dân ở Indonesia. Thiệt hại từ động đất và sóng thần hiện chưa thể tính toán hết.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gan-400-nguoi-chet-vi-dong-dat-song-than-o-indonesia-post880647.html