Gần 400 người dân bản Densavan (Lào) được khám, cấp thuốc miễn phí

Gần 400 người dân cụm bản Densavan (huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, Lào) đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tư vấn, khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.

Hoạt động cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Densavan ngày 20/7. Ảnh: Trúc Hà

Hoạt động cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Densavan ngày 20/7. Ảnh: Trúc Hà

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí diễn ra ngày 20/7 là một phần trong chuỗi hoạt động Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào 2019 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ Báo Biên phòng, 30 y, bác sỹ thuộc Cục Hậu cần BĐBP Việt Nam, Phòng Hậu cần BĐBP tỉnh Quảng trị, Trung tâm y tế huyện Hướng Hóa và các y, bác sỹ của huyện Sepon nước bạn đã trực tiếp tham gia khám tổng quát, siêu âm, làm điện tim, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí trị giá trên 30 triệu đồng cho gần 400 lượt người dân của bản Densavan.

Nhân dịp này, nhờ sự kết nối của BĐBP tỉnh Quảng Trị, Hội từ thiện Hoa Sen (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã gửi tặng 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho các hộ nghèo cụm bản Densavan.

Kể từ năm 2005, bản Densavan và bản Ka Tăng (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã trở thành cặp bản kết nghĩa đầu tiên trên tuyến biên giới Việt - Lào. Trong gần 15 năm qua, bản Ka Tăng cũng như lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp người dân bản Densavan phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, chăm sóc sức khỏe cho người dân...

Lan Thảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/gan-400-nguoi-dan-ban-densavan-lao-duoc-kham-cap-thuoc-mien-phi-82992.html