Gần 400 tân binh sau hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được doanh nghiệp nhận làm việc trở lại

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, thống kê từ các địa phương, trong tổng số 2.904 thanh niên nhập ngũ năm 2024 có 393 thanh niên là đoàn viên công đoàn ở 297 doanh nghiệp.

Chia sẻ tại hội nghị hạ quyết tâm giao quân năm 2024 diễn ra ngày 20-2, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cùng cấp và thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các địa phương làm việc với doanh nghiệp cam kết bố trí việc làm trở lại với mức lương bằng hoặc cao hơn sau khi lao động hoàn thành NVQS trở về địa phương; nhiều doanh nghiệp còn có chính sách ưu đãi, động viên công nhân lên đường thực hiện NVQS.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý báo cáo tình hình thanh niên công nhân nhập ngũ năm 2024

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu hội đồng NVQS các địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ; phối hợp, giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp, loại hình kinh tế… tạo thuận lợi để thanh niên yên tâm nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Theo hội đồng NVQS 11 huyện, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa, các địa phương đều quan tâm làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, trung bình mỗi thanh niên trúng tuyển NVQS được tặng quà dịp trước, trong Tết Nguyên đán và ngày nhập ngũ từ 1,5-3,7 triệu đồng/thanh niên.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/gan-400-tan-binh-sau-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-se-duoc-doanh-nghiep-nhan-lam-viec-tro-lai-d050fd4/