Gần 400 thiết kế dự thi trang phục văn hóa dân tộc 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023'

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi tìm kiếm 'Trang phục văn hóa dân tộc' của cuộc thi 'Hoa hậu Hòa bình 2023' đã nhận được gần 400 bản thiết kế dự thi từ các nhà thiết kế, các bạn trẻ trên khắp cả nước.

Bên cạnh cuộc hành trình tìm kiếm những gương mặt sáng giá dự thi "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023", Ban tổ chức sân chơi sắc đẹp này còn tổ chức nhiều hoạt động khác nằm để thu hút người hâm mộ sắc đẹp. Trong đó có phần thi "National costume - Trang phục văn hóa dân tộc". Đại diện ban tổ chức cho biết, phần thi này đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi ấn tượng từ các thí sinh trẻ tài năng.

"Đa số các bạn tham gia dự thi đều là sinh viên hoặc những bạn trẻ có đam mê với ngành thời trang. Đặc biệt, có nhiều thí sinh chỉ mới 15-16 tuổi đang là học sinh cấp 3 cũng tham gia dự thi với những ý tưởng thiết kế độc đáo và mang phong cách, màu sắc riêng cho thấy rằng tài năng không phải là một yếu tố phụ thuộc vào độ tuổi." - phía ban tổ chức "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023" chia sẻ.

Phần thi này còn được kỳ vọng là dịp để các tài năng trẻ thể hiện sự tự hào về văn hóa và truyền thống dân tộc bằng việc tạo ra những bộ trang phục độc đáo và đẹp mắt góp phần giúp công chúng có thể hiểu và thêm yêu những giá trị dân tộc.

Những bản vẽ điều được các nhà thiết kế trẻ thể hiện nét đẹp văn hóa dân tộc thông qua việc sử dụng các chất liệu truyền thống thân thuộc như: "Hạt ngọc trời ban" - Lâm Thế Vinh, "Kim" - Nguyễn Tuấn Kiệt, "Ái Liên" - Trịnh Duy Công, "Trầu cánh phượng" - Lê Minh Nhật, "Cò trắng" - Võ Tuấn Anh, "Hương sắc Nam phương" - Phan Quốc Khánh, "Lý ngư vọng nguyệt" - Thạch Thành Đạt...Nhiều bản vẽ là sự kết hợp độc đáo giữa yếu tố truyền thống và hiện đại như: "Vào Nam ra Bắc" - Nguyễn Lê Vĩnh Tường, "Sắc rừng Tây Bắc" - Lê Thái Hoàng Long, "Táo quân" - Đặng Hoàng Nam...

Bên cạnh đó là những sự tích, truyền thuyết trong văn hóa Việt Nam được thể hiện một cách sống động, tinh tế qua các bản vẽ: "Bọc trăm trứng" - Dương Triệu Thiên, "Tâm sắc Tấm" - Trần Đăng Vinh... Những trang phục lấy ý tưởng từ làng nghề truyền thống như: "Vũ rối" - Trần Thị A Khin, "Đèn lồng phố cổ" - Bùi Thế Bảo, "Gánh mẹ" - Huỳnh Thành Phát...

Hiện tại, ban tổ chức "Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023" cho biết đơn vị này đã nhận được gần 400 bài thiết kế từ các thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi. Trong đó, khoảng hơn 90 bài thi hợp lệ đã được đăng tải trên Fanpage của cuộc thi và ban tổ chức sẽ tiếp tục cập nhật các bài thi mới nhất trong thời gian sớm nhất.

Dàn huấn luyện viên chuyên nghiệp và tài năng sẽ dẫn dắt trong phần thi này gồm: nhà thiết kế Văn Thành Công, nhà thiết kế Việt Hùng, nhà thiết kế Vũ Việt Hà, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công.

Phần thi sẽ chính thức được diễn ra vào tháng 8-2023. Nhà thiết kế sở hữu "Trang phục Văn hóa Dân tộc" đoạt giải nhất sẽ được chọn đồng hành cùng tân Hoa hậu "Miss Grand Vietnam 2023" tại vòng chung kết cuộc thi "Miss Grand International 2023" tổ chức tại Việt Nam sắp tới.

Một số mẫu thiết kế ấn tượng:

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gan-400-thiet-ke-du-thi-trang-phuc-van-hoa-dan-toc-hoa-hau-hoa-binh-viet-nam-2023-post538006.antd