Gần 400 vận động viên, hội viên hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga tại Kiên Giang

Ngày 30/6, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tham dự sự kiện có ông Pankaj Kumar, viên chức lãnh sự, tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc sở Văn hóa Thể thao; ông Huỳnh Thanh Hải, Phó giám đốc sở Ngoại vụ và gần 400 vận động viên, hội viên hướng dẫn viên và những người yêu thích Yoga.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Sáu giám đốc sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang cho biết: Qua hàng ngàn năm hình thành và phát triển, bộ môn Yoga truyền thống của Ấn Độ kết hợp các hoạt động thể chất, tinh thần và tâm linh để đạt được sự hài hòa của cơ thể và tâm trí. Đến nay đã có hàng triệu người trên thế giới tập luyện Yoga vì những lợi ích sức khỏe mà Yoga mang lại.

Tại Việt Nam, Yoga ngày càng trở nên phổ biến và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân Việt Nam đối với sự kiện Ngày Quốc tế Yoga. Riêng tại Kiên Giang, bộ môn Yoga đã và đang thu hút nhiều người luyện tập, theo đó hình thành một số Câu lạc bộ hướng dẫn luyện tập Yoga.

Ông Pankaj Kumar, viên chức lãnh sự, tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ ông Pankaj Kumar, viên chức lãnh sự, tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ, Yoga là bộ môn yêu thích của hàng triệu người trên khắp thế giới. Với những người đam mê Yoga và các Yogi xung quanh ta đều xác nhận rằng Yoga là một trải nghiệm tinh thần, sự rèn luyện của cơ thể chỉ là sản phẩm đi kèm. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau truyền nguồn năng lượng của mình và trải nghiệm sự hợp nhất của nhân loại.

Tuy nhiên trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động liên quan đến Yoga đều theo hình thức trực tuyến. Việc được hoạt động lại bộ môn này đã đem đến niềm phấn khởi cho hàng trăm vận động viên, hội viên, huấn luyện viên đến từ các Câu lạc bộ Yoga trong tỉnh và các huấn luyện viên, hướng dẫn viên Ấn Độ.

Gần 400 vận động viên, hội viên tham dự Ngày Quốc tế Yoga

Bên cạnh hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga để nâng cao sức khỏe còn giúp giao lưu văn hóa nhân dân, góp phần tăng cường hơn sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ nói chung Kiên Giang nói riêng; làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/gan-400-van-dong-vien-hoi-vien-huong-ung-ngay-quoc-te-yoga-tai-kien-giang-post453199.html