Gần 43.000 nữ sinh Tanazania bỏ học vì mang thai

Có tới gần 43.000 nữ sinh Tanazania đã bỏ học trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022 do mang thai. Đây là con số được đưa ra ngày 10/4 trong báo cáo của Tổng Thanh tra và Kiểm toán (CAG) Tanazania.

Theo quy định mới kể từ tháng 11/2021, những bà mẹ vị thành niên ở Tanazania có thể quay trở lại trường học (Ảnh minh họa: AFP/ Getty Images)

Báo cáo 2021-2022 của CAG trình Quốc hội cho biết có tổng số 42.954 nữ sinh mang thai trong giai đoạn này, trong đó có tới 23.009 em là học sinh trung học cơ sở và 19.945 học sinh tiểu học.

Báo cáo cho biết, nữ sinh trung học cơ sở chiếm 28% trong tổng số 82.236 nữ sinh học năm cuối cấp vào năm 2021. Cũng theo báo cáo, 19 địa phương trên cả nước đã ghi nhận các trường hợp nữ sinh mang thai, đa phần ở các vùng nông thôn.

Theo báo cáo, các trường trung học có số lượng nữ sinh mang thai nhiều nhất là ở đô thị Kinondoni (vùng Dar es Salaam) với 4.652 nữ sinh, tiếp đó là 3.783 nữ sinh ở quận Newala (vùng Mtwara) và 2.570 nữ sinh ở quận Misungwi (vùng Mwanza).

Đối với các trường tiểu học, quận Kwimba ở vùng Mwanza có số lượng nữ sinh mang thai cao nhất trong giai đoạn nói trên với 9.045 bé gái, tiếp theo là quận Uvinza (vùng Kigoma) với 2.172 bé gái.

Theo các chuyên gia, giáo dục giới tính không nằm trong chương trình giáo dục ở Tanzania nên nhiều bé gái không có kiến thức về vấn đề này. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mang thai sớm ở lứa tuổi học sinh.

Từ tháng 6/2017, cố Tổng thống John Magufuli và người kế nhiệm ông, Tổng thống Samia Suluhu Hassan (nhậm chức tháng 3/2021), đã thi hành lệnh cấm chính thức các nữ sinh đến trường nếu đang mang thai hoặc đang làm mẹ. Đến tháng 11/2021, Chính phủ Tanzania đã dỡ bỏ lệnh cấm học sinh mang thai và bà mẹ vị thành niên đến trường. Phát biểu tại Dodoma, Bộ trưởng Giáo dục, Tiến sĩ Joyce Ndalichako cho biết chính phủ sẽ cho phép tất cả học sinh bỏ học vì nhiều lý do bao gồm cả việc mang thai trở lại trường học sau khi sinh. Quyết định đã đặt dấu chấm hết cho lệnh cấm các bà mẹ vị thành niên đến trường./.

PG (theo Xinhua, Vanguard)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/gan-43000-nu-sinh-tanazania-bo-hoc-vi-mang-thai-635367.html