Gần 50 y bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng được trở về nhà sau 14 ngày cách ly

Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng tặng giấy khen cho các y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng tặng giấy khen cho các y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Bs.CK 2 Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc BV Đà Nẵng tặng giấy khen cho các y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Bs.Ck 2 Trần Thị Khánh Ngọc – Phó Giám đốc BV Đà Nẵng tặng giấy khen cho các y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đúng 9 giờ ngày 24-4, gần 50 y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng (chủ chốt là Khoa Y học nhiệt đới) đã rời Khách sạn Golden Rose (số 56 Loseby, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trở về nhà sau hơn 1 tháng “cắm trại” tại bệnh viện để theo dõi, điều trị, chăm sóc cho 6 bệnh nhân mắc Covid-19 tại TP Đà Nẵng và 14 ngày cách ly tại khách sạn theo quy định của Bộ Y tế.

Y bác sỹ, nhân viên y tế BV Đà Nẵng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khi rời khách sạn trở về nhà.

Trong thời khắc được trở về nhà sau gần 50 ngày “cắm trại” và cách ly tại bệnh viện cũng như khách sạn, những người thầy thuốc trực tiếp theo dõi, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 của Bệnh viện Đà Nẵng đã vỡ òa hạnh phúc. Theo các y bác sỹ, nhân viên y tế này, điều đầu tiền khi về đến nhà là sẽ ôm con cái, người thân vào lòng để thỏa niềm mong nhớ…

Niềm vui và hạnh phúc của những người thầy thuốc BV Đà Nẵng

Trước đó, ngày 8-3, khi Đà Nẵng phát hiện 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên, những y bác sỹ và nhân viên y tế này đã có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng để tích cực theo dõi, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân… Trong ngày 10-4, sau khi bệnh nhân thứ 135 tại Việt Nam (bệnh nhân thứ 6 tại Đà Nẵng) xuất viện – Đà Nẵng không còn ca nhiễm SARS-CoV-2, những y bác sỹ này đã rời Bệnh viện Đà Nẵng để đến Khách sạn Golden Rose tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Và cũng từ đó đến nay, các y bác sỹ và nhân viên y tế này chưa một lần được trở về nhà để gặp người thân...

Bs.Ck 2 Phạm Ngọc Hàm – Trưởng Khoa Y học nhiệt đớt (đầu tiên bên phải) và các nhân viên y tế chụp ảnh kỷ niệm.

Theo Ts.Bs Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, gần 50 y bác sỹ và nhân viên y tế của bệnh viện mà chủ chốt là Khoa Y học nhiệt đới đã tham gia điều trị cho cả 6 bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn thành phố thời gian qua và được bố trí một khu cách ly ngay trong bệnh viện để ăn, ở tại chỗ. Sau khi bệnh nhân cuối xuất viện vào ngày 10-4, tất cả những y bác sỹ tham gia điều trị cho các bệnh nhân đã được đưa đến Khách sạn Golden Rose để cách ly tiếp 14 ngày theo quy định. Sau khi được trở về nhà, thứ 2 tuần tới (ngày 27-4) những y bác sỹ và nhân viên y tế này sẽ quay lại bệnh viện để tiếp tục công việc chuyên môn của mình...

Những “thiên thần áo trắng” BV Đà Nẵng đã được trở về nhà sau khoảng thời gian dài.

Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng trực tiếp đến khách sạn chúc mừng và đón những y bác sỹ, nhân viên y tế trở về nhà sau 14 ngày cách ly.

Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn Khách sạn Golden Rose đã chăm lo cho y bác sỹ, nhân viên y tế trong suốt 14 ngày qua.

Y bác sỹ và nhân viên y tế BV Đà Nẵng rời khách sạn trở về nhà sau 14 ngày cách ly.

Y bác sỹ và nhân viên y tế BV Đà Nẵng lên xe trở về nhà.

Niềm vui và niệm hạnh phúc của y bác sỹ và nhân viên y tế khi được trở về nhà sau một thời gian dài xa cách.

Xe lăn bánh chở y bác sỹ, nhân viên y tế BV Đà Nẵng trở về nhà sau thời gian dài điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 và tổ chức cách ly theo quy định.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_223809_gan-50-y-bac-sy-benh-vien-da-nang-duoc-tro-ve-nha-.aspx