Gần 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy rừng phòng hộ ở Bắc Giang

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và Trường Quân Sự Quân Đoàn 2 đã không ngại khó khăn tham gia chữa cháy...

Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều 7-12, từ một đám cháy rừng tại khu vực khe Hang Cạn, thôn Tân Độ, xã Tân Liễu (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã lan ra khu rừng phòng hộ trên địa bàn xã Nham Sơn và Thị trấn Neo (Yên Dũng, Bắc Giang) với diện tích gần 100ha rừng thông, keo, bạch đàn. Do khô hanh và gió thổi mạnh nên đến nay, đám cháy mới được khống chế một phần.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) và Trường Quân sự Quân đoàn 2 đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ kết hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, lực lượng phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm cùng hàng trăm dân quân, công an tỉnh Bắc giang tham gia dập lửa cứu rừng.

 Cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 tham gia chữa cháy cùng nhân dân tại khu vực cánh rừng thuộc xã Nham Sơn.

Cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 3, Quân khu 1 tham gia chữa cháy cùng nhân dân tại khu vực cánh rừng thuộc xã Nham Sơn.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cho biết, do đám cháy quá lớn, lại ở trên núi cao nên tất cả các xe cứu hỏa không tiếp cận được hiện trường. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân mặc cho ngọn lửa bốc cao với sức nóng khủng khiếp, vẫn lăn xả vào chặt cây, dọn thực bì làm đường băng trắng ngăn lửa lan rộng.

Mặc dù có gần 1.000 người tham gia chữa cháy nhưng do địa hình cao, di chuyển khó khăn kết hợp thời tiết hanh khô nên đến khoảng 21 giờ ngày 8-12, các đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do còn tro than cháy âm ỉ kết hợp với thời tiết hanh khô, gió mạnh, thực bì dày, khô nỏ nhiều ngày nên đến ngày 9-12, đám cháy đã bùng phát trở lại, tạo thêm 3 điểm cháy lớn khác, nguy cơ lan rộng, uy hiếp khu Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng.

Mặc cho ngọn lửa bốc cao với sức nóng khủng khiếp, các chiến sĩ vẫn lăn xả vào chặt cây, dọn thực bì làm đường băng trắng ngăn lửa lan rộng.

Trung tá Nguyễn Văn Nhân, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết: “Hiện nay, 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 đang nỗ lực phối hợp cùng Trường Quân Sự Quân đoàn 2 và nhân dân địa phương kết hợp với các lực lượng chữa cháy trên địa bàn khắc phục, hạn chế lây lan, quyết tâm dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất”.

Cháy gần 100ha trên địa bàn xã Nham Sơn và Thị trấn Neo (Yên Dũng, Bắc Giang).

Hiện tại, các lực lượng vẫn tiếp tục tham gia chữa cháy và ngăn cháy lây lan, không ảnh hưởng tới các khu dân cư và người dân xung quanh khu vực cháy.

VŨ QUỐC – ĐÀO HIỆP (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/gan-500-can-bo-chien-si-tham-gia-chua-chay-rung-phong-ho-o-bac-giang-604821