Gần 500 đầu đạn lăn lóc ở khu vực biên giới Quảng Trị

Gần 500 đầu đạn được cơ quan chức năng phát hiện ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) được đưa về bãi nổ tập trung để xử lý.

Số đầu đạn được phát hiện. Ảnh: HT.

Sáng 7.8, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Lao Bảo xử lý và di chuyển thành công 463 đầu đạn pháo, bom các loại tại khu vực biên giới huyện Hướng Hóa.

Trước đó, từ tin báo của người dân ở khóm Xuân Phước (thị trấn Lao Bảo), cơ quan chức năng đã kiểm tra khu đất trống tại địa phương và phát hiện 150 quả pháo cối; đạn 22mm: 300 quả; kíp bom: 10 quả; rốc két: 2 quả và 1 đuôi bom MK 82. Phần lớn số đầu đạn còn nguyên kíp nổ, có thể gây sát thương cao.

Thông tin ban đầu cho hay, số đầu đạn trên do các vựa phế liệu trên địa bàn thu mua nhưng không bán được nên vứt bỏ.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/gan-500-dau-dan-lan-loc-o-khu-vuc-bien-gioi-quang-tri-623690.ldo