Gần 500 kg thịt gà đã bốc mùi hôi thối đang trên đường tiêu thụ

Lực lượng chức đã bắt giữ gần 500 kg thịt gà đã bốc mùi hôi thối do tài xế Phong vận chuyển đến gần khu vực chợ.

Ngày 21/3, đội động cơ (Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai) vừa bắt giữ gần nửa tấn thịt gà đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị lên bàn ăn của các gia đình.

Theo đó, tài xế xe tải là Vũ Thế Phong (ở phường Hố Nai, TP Biên Hòa) chở gần 500 kg thịt gà đã giết mổ, chạy qua khu vực chợ Tạm Hòa (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa).

Gần nửa tấn thịt gà đã bốc mùi hôi thối được cơ quan chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra, tài xế Phong đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô thịt gà trên. Phong khai nhận, toàn bộ số thịt gà đã giết mổ này được mua gom từ Bình Dương chở về TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiêu thụ thì bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đã thu toàn bộ số hàng trên và xử phạt hành chính tài xế.

Trước đó, ngày 27/3/2017 lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ tuần tra tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát hiện ô tô do Nguyễn Chấn Vũ (33 tuổi, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển, trên xe chứa hơn 700kg chân gà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra lô chân gà không rõ nguồn gốc.

Lái xe khai nhận, vận chuyển số hàng trên cho một phụ nữ ở Đà Nẵng. Chân gà được gom từ Lào theo đường tiểu ngạch vận chuyển lậu qua biên giới, rồi tập kết chở về Đà Nẵng tiêu thụ.

An Nhiên (tổng hợp)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/gan-500-kg-thit-ga-da-boc-mui-hoi-thoi-dang-tren-duong-tieu-thu-406456/