Gần 500 ngày truy tìm nhóm trộm máy xúc

Hơn 1 năm trước (ngày 26-4-2017), tại tổ 20, TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm (Lâm Đồng) xảy ra vụ mất trộm chiếc máy xúc hiệu TCM đang thi công đường dân sinh trên địa bàn.

Hơn 1 năm trước (ngày 26-4-2017), tại tổ 20, TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm (Lâm Đồng) xảy ra vụ mất trộm chiếc máy xúc hiệu TCM đang thi công đường dân sinh trên địa bàn. Theo trình báo của ông Phan Anh Vũ (1985, trú thôn 1, xã Lộc Ngãi, H. Bảo Lâm-chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng Vũ Anh, chủ thầu thi công đường dân sinh tại tổ 21, TT Lộc Thắng), chiếc máy xúc được ông mua lại vào năm 2009 với giá 160 triệu đồng. Thời gian thi công đường dân sinh tại TT Lộc Thắng, ông Vũ giao chiếc máy xúc cho anh K’Toàn (1996, trú TT Lộc Thắng) điều khiển. Ngày 26-4-2017, anh Toàn điều khiển máy xúc thi công công trình, đến 15 giờ, do trời mưa nên anh Toàn tháo bình ắc-quy khỏi máy xúc và về nhà. Đến 9 giờ ngày 27-4-2017, anh Toàn quay lại công trình thì chiếc máy xúc đã bị mất.

Lê Ngọc Tuấn và Bùi Minh Hiếu

Vụ trộm tưởng đơn giản nhưng điều tra thì thật gian nan. Qua xem xét, CAH Bảo Lâm nhận định, chiếc máy xúc đã được di chuyển khỏi địa bàn bằng ô-tô. Nhiều nhóm đối tượng được CAH Bảo Lâm xác minh và phải đến ngày 24-5-2018 thì manh mối về những đối tượng khả nghi mới rõ rệt, đó là nhóm người mua bán xỉ than. 3 đối tượng Nguyễn Thế Phong (1982, trú P. Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương), Lê Ngọc Tuấn (1984, hộ khẩu thôn 4, xã Mé Pu, H. Đức Linh, Bình Thuận, tạm trú tổ 23, TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm) và Bùi Minh Hiếu (1993, trú ấp Thái Hòa, xã Hối Nai 3, H. Trảng Bom, Đồng Nai) được triệu tập đến cơ quan CA làm việc. Qua đấu tranh, 3 người này đã thừa nhận hành vi trộm máy xúc của ông Vũ.

Theo khai nhận, 23 giờ ngày 26-4-2017, Phong và Hiếu đến bãi xỉ than của Tuấn ở tổ 23, TT Lộc Thắng, H. Bảo Lâm bàn bạc vụ trộm chiếc máy xúc đang đậu tại bãi đất trống. Kiểm tra thấy chiếc máy xúc không có bình ắc-quy nên chúng tháo bình ắc-quy trên chiếc máy xúc của Tuấn gắn vào nhưng không được. Tuấn mượn ắc-quy khác gắn vào và điều khiển máy xúc ra bãi đất trống ven đường, cách vị trí ban đầu khoảng 500m. 2 giờ ngày 27-4-2017, chúng đưa máy xúc lên chiếc xe tải chở đi. Trước khi chở máy xúc đi, Phong còn dặn Tuấn xóa mọi dấu vết.

Chúng đưa máy xúc về bãi than K860 khu phố 8, P. Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thay đổi màu sơn, cà số máy, số khung rồi mang đi bán cho ông Nguyễn Xuân Yến Thanh (trú P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An) được 120 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Về Nguyễn Thế Phong, trong ngày bị CAH Bảo Lâm triệu tập làm việc thì cũng bị CAH Trảng Bom, Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam về hành vi “Trộm cắp tài sản” do Phong gây ra ngày 22-5-2018 tại H. Trảng Bom và hiện đang bị CAH Trảng Bom tạm giam. Trước đó, ngày 29-11-2017, Phong bị TAND H. Bảo Lâm xử phạt 6 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Tiến hành xác minh, ngày 29-5-2018, CAH Bảo Lâm đã truy thu tang vật là chiếc máy xúc.

Hơn 1 năm, tưởng như vụ trộm đi vào ngõ cụt, nhưng dù có xóa dấu vết, che giấu hành vi phạm tội kín kẽ đến đâu thì nhóm đối tượng cũng bị lôi ra ánh sáng và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Đ.Huy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194807_gan-500-ngay-truy-tim-nhom-trom-may-xuc.aspx