Gần 500 thanh niên Hương Khê tham gia khám nghĩa vụ quân sự, công an

Huyện Hương Khê có 445 thanh niên đủ điều kiện khám nghĩa vụ quân sự và 40 thanh niên đủ điều kiện khám nghĩa vụ công an.

Sáng 4/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Hương Khê tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

Trong hơn 1 tháng qua, 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Khê đã tổ chức sơ khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Tổng số gọi sơ khám tại cơ sở là 867 thanh niên, trong đó 445 thanh niên đủ điều kiện khám nghĩa vụ quân sự và 40 thanh niên đủ điều kiện khám nghĩa vụ công an.

Riêng trong buổi sáng 4/12, có 48 thanh niên của các xã Phú Phong, Hương Đô và thị trấn Hương Khê đủ điều kiện khám tuyển tại huyện đã có mặt đầy đủ, đúng giờ, chấp hành nghiêm lệnh khám tuyển.

Theo kế hoạch, thời gian khám tuyển sẽ được tổ chức trong 4 ngày (từ 4 - 7/12).

Đồng chí Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đề nghị thanh niên Hương Khê phát huy truyền thống quê hương, đất nước, tinh thần cách mạng dân tộc và trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, mùa tuyển quân 2024, Hội đồng NVQS huyện Hương Khê sẽ lựa chọn 110 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và 21 thanh niên làm nghĩa vụ công an nhân dân

Trí Quân - Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/gan-500-thanh-nien-huong-khe-tham-gia-kham-nghia-vu-quan-su-cong-an/258246.htm